Tin tặc 'ghé thăm' công ty tín dụng Mỹ, hàng triệu người bị lộ dữ liệu

Ngày 28/8, công ty tín dụng TransUnion của Mỹ thông báo hơn 4 triệu người tiêu dùng đã bị lộ dữ liệu trong vụ tấn công mạng gần đây liên quan đến một ứng dụng bên thứ ba chưa xác định.

Trong thư đăng trên trang web của người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Maine, TransUnion cho biết hãng đã gặp sự cố mạng liên quan đến một ứng dụng của bên thứ ba phục vụ hoạt động hỗ trợ người tiêu dùng tại Mỹ. Công ty khẳng định đã nhanh chóng khắc phục sự cố, đồng thời nhấn mạnh vụ việc không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu tín dụng quan trọng hay các báo cáo tín dụng.

Theo luật của bang Maine, các công ty phải công bố thông tin về những vi phạm dữ liệu ảnh hưởng đến cư dân địa phương.

Tên của ứng dụng bên thứ ba chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều tập đoàn Mỹ đã chứng kiến làn sóng tấn công mạng khi tin tặc lừa nhân viên mở quyền truy cập cơ sở dữ liệu Salesforce nội bộ.

Hiện đại diện của Salesforce chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc.

TransUnion là một trong 3 công ty tín dụng hàng đầu tại Mỹ, cùng với Equifax và Experian. Đây là doanh nghiệp tư nhân chuyên thu thập và bán dữ liệu về thói quen chi tiêu và vay mượn của người tiêu dùng. Dữ liệu này được tổng hợp thành các báo cáo tín dụng cá nhân, kèm theo điểm số đánh giá mức độ tín nhiệm từ "yếu" đến "xuất sắc". Điểm tín dụng cá nhân ảnh hưởng đáng kể đến việc chấp nhận đơn đề nghị cấp thẻ tín dụng, vay mua nhà, mua xe, thuê nhà, cũng như mức lãi suất được áp dụng.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.