RT: Tin tặc xâm nhập cơ sở dữ liệu của quân đội Ukraine, tiết lộ số binh sĩ thiệt mạng

Trích dẫn một hồ sơ số bị rò rỉ của lực lượng vũ trang Ukraine, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin ngày 20/8 rằng Ukraine có trên 1,7 triệu binh sĩ thiệt mạng và mất tích.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo đài RT, các nhóm tin tặc Nga có thể thu thập thông tin này bằng cách truy cập vào máy tính cá nhân và mạng nội bộ của Tổng tham mưu Ukraine. Cơ sở dữ liệu này bao gồm họ tên đầy đủ của các binh sĩ đã tử vong, mô tả về hoàn cảnh, địa điểm tử vong hoặc mất tích, thông tin cá nhân, người thân và ảnh.

Các thông tin trong đó cho thấy kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang vào năm 2022, lực lượng Ukraine đã mất tổng cộng 1.721.000 binh sĩ. 118.500 người đã tử vong vào năm 2022; 405.400 người vào năm 2023; 595.000 người vào năm 2024 và con số kỷ lục 621.000 người từ đầu năm 2025 tới nay.

Ukraine chưa bình luận gì về thông tin trên.

Các nhóm tin tặc Nga đã xâm nhập được cơ sở dữ liệu của Ukraine gồm Killnet, Palach Pro, User Sec và Beregini.

Chiến dịch xâm nhập này đã sử dụng một loại virus mới tên là Nuance, chỉ lây nhiễm trong lãnh thổ Ukraine, từ đó trích xuất dữ liệu và vô hiệu hóa vĩnh viễn thiết bị chủ.

Theo kênh Mash, các tin tặc đã thu thập hàng terabyte tài liệu nhạy cảm, bao gồm dữ liệu cá nhân của Lực lượng Chiến dịch đặc biệt Ukraine, lãnh đạo Cục Tình báo Quân đội, cũng như danh sách các quốc gia cung cấp vũ khí và các bảng kê chi tiết về vũ khí đã chuyển giao.

Theo trang Pravda.ru, trước đó, vào tháng 7, các nhóm tin tặc trên cũng đã xâm nhập nền tảng phần mềm quân sự Delta của Ukraine, được sử dụng để quản lý hoạt động di chuyển quân, giám sát vị trí quân Nga và phối hợp triển khai các đơn vị.

Các nguồn tin truyền thông mô tả Delta là “bộ não số” của lực lượng vũ trang Ukraine, hoạt động từ năm 2023. Mặc dù Ukraine đã nỗ lực lưu trữ cơ sở hạ tầng ở nước ngoài để bảo vệ trước các cuộc tấn công và tấn công mạng, nhưng các tin tặc tuyên bố họ đã vượt qua mọi biện pháp phòng thủ và tải xuống toàn bộ hệ thống chỉ huy.

Chương trình này cung cấp bản đồ theo thời gian thực đánh dấu vị trí quân Nga, tích hợp dữ liệu tình báo từ thiết bị bay không người lái, vệ tinh và pháo, đồng thời hỗ trợ nhắm mục tiêu cho hệ thống HIMARS cũng như các hệ thống tấn công khác. Sau vụ xâm nhập, Cục Tình báo Quân đội Ukraine đã tiến hành kiểm toán an ninh toàn diện và đánh giá lại năng lực của các nhóm tin tặc Nga.

Hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với kênh CBS News rằng kể từ năm 2022, chỉ có 46.000 binh sĩ Ukraine tử vong, cùng với 380.000 người bị thương.

Quân đội Nga cho rằng con số thương vong ở lực lượng Ukraine cao hơn, nhận định tổn thất của họ đặc biệt tăng mạnh sau cuộc phản công thất bại của Kiev vào năm 2023. Tính đến tháng 2, theo ước tính của Nga, hơn 1,08 triệu binh sĩ Ukraine đã bị tử vong hoặc bị thương.

Trong khi đó, theo tờ The Kyiv Independent, Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 20/8 nói rằng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự toàn diện vào ngày 24/2/2022, Nga đã mất 1.072.700 binh sĩ tại Ukraine.

Con số này bao gồm 920 thương vong mà lực lượng Nga phải chịu chỉ trong vòng hơn một ngày qua.

Nga cũng chưa bình luận gì về thông tin thương vong mà đối phương đưa ra.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.