Tìm thấy thêm 3 người sống sót trong vụ chìm tàu du lịch ở Ai Cập

Thống đốc khu vực Biển Đỏ của Ai Cập, ông Amr Hanafi cho biết, ngày 26/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 4 thi thể và 3 người sống sót, một ngày sau khi tàu du lịch chở họ bị chìm ở ngoài khơi vùng biển phía Đông Ai Cập.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ gần hiện trường vụ chìm tàu du lịch ở ngoài khơi tỉnh Biển Đỏ, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Thống đốc Hanafi, trong số những người sống sót có 2 du khách Bỉ và một người Ai Cập, nâng tổng số người sống sót trên tàu lên 31 người. Lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của 4 thi thể. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra nhằm tìm kiếm 9 người còn mất tích.

Tàu du lịch Sea Story khởi hành từ bến du thuyền Porto Ghalib Marina tại thành phố du lịch Marsa Alam ngày 24/11, đưa du khách tham gia chuyến lặn biển kéo dài nhiều ngày và dự kiến trở lại bến du thuyền Hurghada Marina vào ngày 29/11, tuy nhiên tàu đã gửi tín hiệu cấp cứu vào sáng 25/11. Sóng mạnh đã khiến tàu chìm vòng 5 - 7 phút, nhiều du khách đã không kịp thoát khỏi cabin.

Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 44 người, gồm 13 người Ai Cập, 31 người tới từ 11 nước gồm Đức, Anh, Mỹ, Ba Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Phần Lan, Trung Quốc, Slovakia, Tây Ban Nha và Ireland. Vị trí tàu chìm gần thành phố ven biển Marsa Alam.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.