Tìm giải pháp thực hiện chính sách dân tộc

Sau hơn 4 năm triển khai, Đề án 2214 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên còn một số hạn chế cần được khắc phục và đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chức Hội thảo kỹ thuật triển khai thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/11/2013 (Đề án 2214). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải chủ trì.

Tìm giải pháp thực hiện chính sách dân tộc ảnh 1

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải phát biểu tại hội thảo.

Theo đánh giá của Ủy ban Dân tộc, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án 2214 đã đạt được những kết quả đáng nghi nhận, tuy nhiên còn một số hạn chế cần được khắc phục và đẩy mạnh triển khai thực hiện. Việc lồng ghép, kết nối các hoạt động hợp tác giữa các bộ, ngành, các địa phương và các đối tác phát triển trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế và xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng còn có những thách thức nhất định. Trong khí đó, vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 23%. Nhu cầu về nguồn lực cho vùng này còn rất cao, nhưng việc bố trí ngân sách, nguồn lực lại đang gặp khó khăn.

Tìm giải pháp thực hiện chính sách dân tộc ảnh 2

Toàn cảnh Hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đến từ nhiều bộ, ngành và địa phương đều cho rằng, để thực hiện tốt các chính sách dân tộc cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn và chặt chẽ hơn từ các cơ quan cũng như đối tác phát triển, đặc biệt là dành nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển vùng này. Mặt khác Ủy ban Dân tộc cần sớm thành lập “Ban đối tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” để tạo những diễn đàn để các đối tác xây dựng cơ chế thực hiện chính sách và thúc đẩy các hoạt động đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin và kết nối giữa cơ quan làm công tác dân tộc với các bộ, ngành và các đối tác phát triển ở Việt Nam để phát triển vùng dân tộc và miền núi.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải khẳng định công cuộc phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Sự tham gia đóng góp của các bộ ngành cũng như các đối tác phát triển sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh ở vùng dân tộc và miền núi.

Tin, ảnh: Trọng Thủy - Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.