Phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS

Năm học 2013 - 2014, ngành giáo dục Hậu Giang chú trọng phát triển giáo dục ở những vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm rút ngắn khoảng cách về giáo dục giữa các vùng, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc phát huy năng lực học tập, góp phần nâng cao dân trí.

Năm học 2013 - 2014, ngành giáo dục Hậu Giang chú trọng phát triển giáo dục ở những vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm rút ngắn khoảng cách về giáo dục giữa các vùng, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc phát huy năng lực học tập, góp phần nâng cao dân trí.

Phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS ảnh 1

Dạy chữ Khmer trên chùa.


Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Hùng Nhiên, cho biết: Ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh đồng bào dân tộc, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng có nhiều việc làm hỗ trợ học sinh người dân tộc Khmer, như khảo sát hoàn cảnh gia đình những học sinh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, đến từng hộ gia đình vận động bố mẹ không để các em nghỉ học sớm.

Các trường hoặc giáo viên chủ động mở các lớp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc Khmer để các em hiểu rõ bài giảng và theo kịp các học sinh khác trong lớp. Bên cạnh việc thực hiện phong trào 3 “đủ” cho học sinh (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở), ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang còn thực hiện thêm 1 “đủ” là đủ phương tiện, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xe đạp tặng học sinh vùng sâu vùng sâu, vùng xa. Sở cũng có kế hoạch củng cố cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, nhằm thúc đẩy chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc Khmer.


Nguyễn Xuân Dự

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.