Tiếp tục giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS Hà Nội

Ngày 11/11, UBND TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ 2.
Ngày 11/11, UBND TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ 2.Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định những thành tựu mà đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hà Nội khẩn trương rà soát và triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo bền vững; tập trung chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới.
Tiếp tục giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS Hà Nội ảnh 1

Bộ trưởng Giàng Seo Phử tặng lẵng hoa cho Đại hội.

“Hà Nội cần tiếp tục phát triển nguồn nhân lực thông qua nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là đào tạo nghề cho đồng bào; có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc đã tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ dạy nghề. Đồng thời, vận động đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các điển hình tiên tiến. Thành phố cũng cần quan tâm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường; phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, đẩy mạnh khai thác các khu di tích lịch sử, văn hóa, phát triển dịch vụ thương mại các khu du lịch vùng dân tộc thiểu số. Qua đó xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện và bền vững, là nơi hội tụ văn hóa ngàn năm văn hiến, hiện đai và tiêu biểu của đất nước”, Bộ trưởng Giàng Seo Phử nhấn mạnh. Giai đoạn 2015 - 2019, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng từ 12% trở lên với vùng dân tộc miền núi, đến năm 2019 không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2% năm, riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 3% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng 20%/năm. PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.