Tiêu chí '3Đ' cho cây xanh Hà Nội

Tại lễ tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội diễn ra chiều 19/1, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2019 thành phố hướng tới việc trồng cây xanh đẹp như cây cảnh.
Chú thích ảnh
Hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, cây xanh ở Thủ đô phải đảm bảo tiêu chí “3Đ”, tức là đồng đều, đa dạng và đồng bộ. Trên tinh thần đó, ông yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ trong chăm sóc cây xanh; tham gia Hiệp hội cây xanh thế giới để có thêm kinh nghiệm, giống cây mới đưa vào trồng tại thành phố nhằm đảm bảo bốn mùa đường phố Hà Nội có hoa nở.

Nhấn mạnh về vai trò của cây xanh trong kiến trúc đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Công ty tiếp tục nghiên cứu tạo điểm nhấn, mỗi tuyến phố, con đường có một loại cây xanh, thảm cỏ riêng, đem lại dấu ấn, tạo sự khác biệt trong cảnh quan cho thành phố. Mặt khác, Công ty cần quan tâm đến công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo yếu tố đẹp, hạn chế gẫy đổ, giữ bóng mát. 

Ông Nguyễn Đức Chung nhìn nhận, cây xanh là vấn đề mà người dân Thủ đô đặc biệt quan tâm nên trước đây khi công nhân chặt cây thường bị người dân phản ứng. Do vậy, thành phố phải tạo ra quy trình theo 7 bước, trong đó việc đầu tiên là trồng mới, cắt tỉa, đánh chuyển, trồng bổ sung, chăm sóc, cắt tỉa và làm đẹp. Khi cây mới được trồng, lúc đó chuyển cây cũ già, sâu mục đi sẽ nhận được sự đồng thuận của người dân.

Cùng với đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội mong muốn mỗi người dân hãy trồng thêm một cây xanh và nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh để thành phố đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Theo ông Vũ Kiên Trung - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, là đơn vị chủ lực trong việc trồng cây xanh của Thủ đô, trong năm 2018, Công ty đảm bảo hoàn thành, trồng mới, cắt tỉa, sửa cây tại địa bàn 12 quận và các tuyến đường xuyên tâm. Đáng chú ý, Công ty đã hoàn thành Chương trình mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Trong quá trình trồng cây xanh, tỷ lệ sinh trưởng tốt chiếm 95%, số còn lại kém phát triển do bị xâm hại, điều kiện đất, thời tiết không đảm bảo. Các tuyến đường như: Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công... được coi là những tuyến đường mẫu mực trong việc thiết kế, trồng và chăm sóc hệ thống cây xanh. 

Cũng theo ông Vũ Kiên Trung, thành phố có kế hoạch trồng thêm 600.000 cây xanh trong giai đoạn 2019 - 202. Do vậy, Công ty sẽ tập trung thực hiện công tác trồng cây ngay trong những ngày đầu năm mới 2019 để tranh thủ thời tiết thuận lợi nhất trong năm, nâng cao hơn nữa tỷ lệ sống cho cây trồng mới; tiến hành trồng nhiều lớp cây mảng, nhiều tầng và có điểm nhấn tại những khu vực quan trọng; từng bước nâng cao chất lượng cây xanh tại các vườn hoa, công viên, dải phân cách trên địa bàn 12 quận nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan Thủ đô.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.