Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải:

Nhân dân Thủ đô gương mẫu đi đầu và hăng hái thi đua trong việc trồng cây xanh

Trong không khí những ngày đầu Xuân Đinh Dậu, mừng Đảng 87 mùa Xuân, sáng 4/2, tại nút giao phía Nam đầu cầu Nhật Tân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, cùng đại diện các cơ quan hữu quan của thành phố dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cách đây hơn 57 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây tại Công viên Thống Nhất, mở đầu cho Tết trồng cây của dân tộc.

Thực hiện lời dạy của Người, Tết trồng cây đã được phát động hàng năm, thu hút đông đảo đồng bào cả nước tham gia và trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Nhân dân Thủ đô gương mẫu đi đầu và hăng hái thi đua trong việc trồng cây xanh ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung với các đại biểu trồng cây tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tự hào là trái tim của cả nước, thành phố Vì hòa bình, nơi Bác Hồ phát động phong trào Tết trồng cây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội không chỉ nhận thức được vinh dự to lớn đó, mà còn là trách nhiệm trong việc thực hiện, phát triển phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thực sự sâu rộng đến từng xã, phường, khu dân cư.

Tết trồng cây đã thực sự làm sâu sắc thêm nét đẹp văn hoá truyền thống của Thăng Long - Hà Nội và mang đậm tính nhân văn, làm cho Thủ đô ngày một xanh hơn, đẹp hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hoá. Các khu công nghiệp, đô thị hiện đại mọc lên mỗi ngày một nhiều, phương tiện cơ giới mỗi năm một tăng, tạo ra diện mạo mới, nhịp sống năng động của thành phố.

Song, phát triển đô thị nhanh cũng có những mặt trái, đặc biệt là về chất lượng môi trường. Hơn lúc nào hết, thành phố càng phải chú trọng hơn nữa đến phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường. Ngoài việc duy trì, bảo vệ diện tích cây xanh, công viên, mặt hồ, thành phố cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phong trào Tết trồng cây để tăng “sức sống” cho “lá phổi xanh” của Hà Nội.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào Tết trồng cây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, việc trồng cây xanh hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu tiêu chuẩn về độ che phủ, bảo đảm cân bằng cho hệ sinh thái. Việc bảo vệ cây xanh chưa được quan tâm đầy đủ, vẫn còn xảy ra cháy rừng, chặt hạ cây xanh trái phép trên địa bàn thành phố.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” ; v ới mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng “xanh - văn hiến - văn minh và hiện đại”, nhằm huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc phát triển cây xanh đô thị, tập trung các nguồn lực xã hội để từng bước hiện thực hóa chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020 của thành phố.

 

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trồng cây xanh trên các tuyến đường, tuyến phố, đảo giao thông; trong khuôn viên cơ quan, khu dân cư, trường học, xung quanh nhà ở. Trồng rừng phân tán để tăng độ che phủ cho thành phố thêm xanh, sạch, đẹp và cải tạo môi trường sinh thái trên địa bàn, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Trồng đi đôi với chăm sóc và bảo vệ cây. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan cần nhận thức đầy đủ về tác hại của biến đổi khí hậu để tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, góp phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái của Thủ đô và đất nước.

Với ý nghĩa, vai trò quan trọng và lợi ích thiết thực của việc trồng và bảo vệ cây xanh, thành phố phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ; xác định trồng và bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của các cấp, các ngành, trong đó ngành giáo dục, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý cây xanh và từng gia đình đều đóng vai trò rất quan trọng, cần có trách nhiệm để làm tốt hơn, không để đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa ...

Để phong trào Tết trồng cây đạt hiệu quả, thiết thực, Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện tốt việc chọn cây giống, hướng dẫn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây giống phải đạt yêu cầu; khi trồng phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và chăm sóc thường xuyên, bảo đảm cây luôn xanh tốt.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các địa phương cần chủ động tổ chức tốt phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất thành phố huy động nguồn vốn đầu tư trồng cây, trồng rừng, chuẩn bị địa bàn, cây giống và vật tư, kỹ thuật cần thiết và cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng .

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Tết trồng cây là hoạt động mở đầu mang đầy ý nghĩa trong năm mới Đinh Dậu 2017 và đúng dịp kỷ niệm Đảng ta tròn 87 tuổi; đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân Thủ đô ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây, mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh UBND huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.

Trên cơ sở kế hoạch UBND thành phố đã ban hành, các quận, huyện, thị xã khẩn trương bố trí kinh phí, chuẩn bị đủ lượng cây trồng, huy động các lực lượng tổ chức tốt lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Đinh Dậu 2017” trên từng địa bàn. Phấn đấu năm 2017, toàn thành phố Hà Nội trồng được hơn 430 nghìn cây các loại.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.