Hà Nội tăng cường xã hội hóa trong trồng cây xanh

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội, trong năm Đinh Dậu, thành phố sẽ tăng cường, khuyến kích xã hội hóa trong trồng cây xanh.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trồng, bố trí chủng loại cây tại một số khu vực. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố khuyến khích các tổ chức cá nhân, ủng hộ, tài trợ trồng cây xanh đô thị tại các đường giao thông, trong khuôn viên cơ quan, trường học... Cây xanh trồng mới trên đường phố phải đảm bảo chủng loại cây đô thị, khoảng cách 5m/cây, đồng đều về kích thước theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Với mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng “xanh - văn hiến - văn minh và hiện đại”, từ năm 2016 đến năm 2020, Hà Nội có kế hoạch trồng mới 1 triệu cây xanh, bằng nhiều hình thức; trong đó, tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội hóa.

Trong thời gian qua, hưởng ứng chủ trương xã hội hóa của thành phố, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã xung phong trồng cây trên một số tuyến đường. Đơn cử như tuyến đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã, được công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành trồng cây hơn 100 cây lát hoa với số tiền hàng tỷ đồng. Các cây được trồng tại tuyến đường trên, đúng chủng loại cây xanh đô thị đã được phê duyệt có đường kính khoảng 15cm. Sau thời gian trồng đảm bảo sống, phát tán sẽ bàn giao cho Công ty Hà Thành sẽ bàn giao cho Công viên cây xanh Hà Nội quản lý theo quy định.

Hà Nội tăng cường xã hội hóa trong trồng cây xanh ảnh 1

Các sinh viên, thanh niên thủ đô tiêu biểu trồng cây xanh tại Đền Và (Sơn Tây, Hà Nội.Ảnh: Kim Chung/TTXVN

Ông Vũ Kiên Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, trong 1 triệu cây xanh đã và sắp được trồng, chủ yếu là loại cây đô thị; trong đó, có cả cây được nhập từ nước ngoài về. Việc trồng cây sẽ được triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất về chủng loại ở mỗi tuyến phố.

Theo Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ thành phố Hà Nội, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong khu vực nội thành có 60 công viên, vườn hoa đô thị. Trong số này, sẽ có 18 công viên, vườn hoa xây dựng và 42 công viên, vườn hoa hiện có được cải tạo.

Theo một số chuyên gia, việc tăng số lượng cây xanh trên địa bàn thành phố sẽ góp phần đáng kể cải tạo môi trường Thủ đô, tăng diện tích cây xanh trên đầu người, tuy nhiên, cùng với việc trồng cây xanh, Hà Nội cũng cần tăng cường biện pháp bảo vệ cây xanh, chăm sóc cây trước sự xâm hại của người dân, hạn chế tình trạng cây nghiêng, sâu, mục do tác động từ bên ngoài.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.