Tiếp sức phụ nữ phát triển kinh tế

Từ nguồn vốn hỗ trợ, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Qua đó, nguồn vốn không chỉ giúp phụ nữ ổn định cuộc sống mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đưa nguồn vốn về cơ sở

Chú thích ảnh
Xưởng may gia công từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách của chị Lê Thị Màng, ấp Quang Thọ, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, gần 1 năm qua, thực hiện Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Hội triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ vốn sản xuất cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ sống tại địa bàn ven biển, biên giới. 

Giai đoạn 2026 - 2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu hỗ trợ cho 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh cho 1.500 phụ nữ là đối tượng được thụ hưởng chương trình; 1.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có nhu cầu tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi được hỗ trợ các thủ tục. Ngoài ra, 250 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; 50 doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ thực hiện tái cấu trúc và củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của thành viên.
 
Là một trong những người được hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp để mở rộng hoạt động thu mua, tiêu thụ thanh long, chị Phan Thị Kim Trang, ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây, gia đình chị chủ yếu trồng lúa nhưng nhiều vụ sản xuất gặp khó khăn, thu nhập bấp bênh. Nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Bình, chị được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mở cơ sở thu mua thanh long, hỗ trợ nông dân trên địa bàn tiêu thụ nông sản. Từ nguồn vốn vay, chị từng bước mở rộng quy mô cơ sở, nâng cao khả năng thu mua và tiêu thụ thanh long, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đến nay, chị đã gần hoàn tất việc trả khoản vay trước và có nhu cầu tiếp tục vay vốn đầu tư, mở rộng cơ sở thu mua, nâng cao năng lực tiêu thụ thanh long trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chị Lê Thị Màng, ngụ tại ấp Quang Thọ, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, kiểm tra chất lượng túi xách sau khi hoàn thiện. 

Chị Lê Thị Màng, ngụ tại ấp Quang Thọ, xã Tân Thuận Bình cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Bình tạo điều kiện vay vốn mở cơ sở may gia công giỏ xách, túi xách. Với nguồn vốn ban đầu, chị đầu tư 15 máy may, tạo việc làm cho 15 phụ nữ trong ấp kiếm thêm thu nhập với mức từ 250.000 - 300.000 đồng mỗi ngày. Xưởng may luôn có hàng để hoạt động. Đến thời điểm này, chị Màng đã trả gần xong nguồn vốn vay và tiếp tục vay vốn để mở rộng xưởng may.

Chị Đặng Thị Thúy Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Bình chia sẻ, Hội luôn đồng hành cùng phụ nữ trên địa bàn xã, hỗ trợ chị em khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Trong xã có nhiều phụ nữ lớn tuổi, không đủ sức khỏe tiếp tục trồng trọt nên nguồn vốn này góp phần hỗ trợ các chị chuyển đổi công việc phù hợp hơn. Có chị sử dụng nguồn vốn đểphát triển việc mới song song với việc cũ, thu nhập gia đình tăng lên, đời sống được nâng cao. Bên cạnh hỗ trợ vay vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Bình luôn theo sát, hướng dẫn chị em sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất.

Hình thành chuỗi hỗ trợ đồng bộ

Chú thích ảnh
Cơ sở thu mua và tiêu thụ thanh long trên địa bàn xã Tân Thuận Bình, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, của chị Phan Thị Kim Trang. 

Theo bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, trong xây dựng nông thôn mới, phụ nữ là một trong những chủ thể tạo ra sự thay đổi ngay từ mỗi gia đình và cộng đồng. Việc hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, có việc làm, nâng cao thu nhập, làm chủ cuộc sống là việc làm thiết thực trong xây dựng gia đình và phát triển cộng đồng. Hội Phụ nữ tỉnh xác định nguồn vốn là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và việc kết nối các chương trình, nguồn lực phù hợp, tổ chức Hội tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn chính thức, đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập.
 
Không dừng lại ở việc giúp phụ nữ vay được vốn, Hội còn tổ chức đào tạo kiến thức làm kinh tế, kỹ năng phát triển và đồng hành cùng chị em mở rộng quy mô sản xuất. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp gắn hoạt động hỗ trợ vốn với tập huấn kỹ thuật, quản trị kinh doanh, chuyển đổi số, kết nối thị trường. Thông qua Hội cơ sở, chị em được học hỏi cách sử dụng vốn, được hỗ trợ khi gặp khó khăn. Sự đồng hành của tổ chức Hội mang lại hiệu quả thiết thực, người được hỗ trợ vốn trả được nợ, đồng vốn vay cũng giúp tạo ra việc làm, thu nhập, từ đó gia đình ổn định hơn và phụ nữ tự tin, chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm cho biết thêm, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp xác định không chỉ mở rộng về số lượng vốn mà còn quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận và hiệu quả sử dụng vốn của phụ nữ. Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt hoạt động ủy thác, rà soát đúng đối tượng, nhu cầu và nâng cao chất lượng quản lý vốn tại cơ sở. Hội tăng cường kết nối nguồn lực hợp pháp từ các chương trình, đề án, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và các đơn vị đồng hành; gắn nguồn vốn với Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giảm nghèo bền vững và tạo việc làm cho lao động nữ.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả và đảm bảo phụ nữ có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp còn quan tâm hỗ trợ các hoạt động sau vay vốn như hỗ trợ kỹ thuật; cách nâng chất lượng, mẫu mã, thương hiệu; kết nối thị trường, ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số để tiêu thụ tốt hơn. Định hướng của Hội là từng bước hình thành chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ: Nắm nhu cầu - kết nối vốn - nâng năng lực - hỗ trợ sản xuất, kinh doanh - kết nối thị trường - đồng hành sau hỗ trợ. Khi đồng vốn đi cùng kiến thức và thị trường, khả năng tạo thu nhập và phát triển bền vững cho phụ nữ sẽ cao hơn.

Bài và ảnh: Hồng Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.