Tiếp nhận 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia chiều 3/7, tại Tòa thị chính tỉnh Koh Kong. Thông tin trên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết ngày 4/7.
Chú thích ảnh
Hai bên ký biên bản bàn giao, tiếp nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang và Ngài Samkhit Vien, Quyền Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận và hồi hương 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia quy tập được trong mùa khô 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Koh Kong đưa về Việt Nam an táng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92 Kiên Giang chia sẻ, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Koh Kong (Campuchia) trong mùa khô 2023 - 2024, gặp không ít khó khăn. Dù vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đã nỗ lực, quyết tâm cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Koh Kong (trực tiếp là đơn vị Tiểu đoàn 3 Biên phòng thuộc Tiểu khu quân sự tỉnh Koh Kong) đã tạo mọi điều kiện cho Đội K92 tìm kiếm, quy tập tại các địa điểm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu trên địa bàn tỉnh trước đây. Nhờ đó, mùa khô 2023 - 2024, Đội K92 đã tổ chức tìm kiếm 52 vị trí, đào tìm 11.278 hố, quy tập được 10 hài cốt, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh quy tập trên địa bàn tỉnh Koh Kong đến nay lên 158 bộ đưa về Việt Nam làm lễ truy điệu, an táng.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang cho biết, từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký ngày 28/8/2000 tại PhnômPênh đến nay, Đội K92 tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 2.131 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn các tỉnh Koh Kong, Kam Pốt, Kép và Preah Sihanouk. Đạt được kết quả quan trọng này là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Koh Kong, Kam Pốt, Kép và Preah Sihanouk đã cung cấp thông tin, chỉ dẫn đường, tạo mọi điều kiện giúp đỡ Đội K92 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Ngài Samkhit Vien, Quyền Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong đánh giá cao công tác phối hợp của Ban Chuyên trách 2 tỉnh Koh Kong và Kiên Giang; đồng thời khẳng định, tiếp tục hợp tác, hỗ trợ, khảo sát, tìm kiếm và cung cấp thông tin thông qua chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và người dân để thực hiện thành công nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Koh Kong trong những năm tiếp theo.

Lê Huy Hải - Phương Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.