Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 19/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Đây là những hài cốt liệt sĩ chưa đủ yếu tố để xác định danh tính, được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Cục Chính trị Quân khu 2) tìm kiếm, cất bốc ở huyện Ngoi, tỉnh Luông Pha Băng, đợt 2 mùa khô năm 2023 - 2024.

Tham dự buổi lễ có Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 2); Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Luông Pha Băng; đại diện Ban công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc Lào; Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Chú thích ảnh
Đưa rước hài cốt liệt sỹ về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh: Tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đã được hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh cách mạng chống kẻ thù chung. Những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã đoàn kết với quân, dân cách mạng Lào phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính đất nước, Tổ quốc mình.

Sự cống hiến, hy sinh to lớn đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện lòng khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ sự biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân cách mạng Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, coi quân tình nguyện Việt Nam như con em ruột thịt của mình, che chở, đùm bọc, kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng chiến đấu và chiến thắng; bày tỏ sự biết ơn đối với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Cục Chính trị Quân khu 2) đã ngày đêm tìm kiếm đồng đội thân yêu của mình, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sĩ vượt mọi dặm đường xa xôi trở về Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng củng cố vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần bảo vệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chú thích ảnh
Đưa rước hài cốt liệt sỹ về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Chú thích ảnh
An táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.