Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/6, tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào đã diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 tại Lào.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam; đại diện Bộ Quốc phòng Lào; đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành các tỉnh Bắc Lào cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 là một trong 8 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Lào. Trong 30 năm qua, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập được 1.835 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 387 hài cốt liệt sĩ có danh tính; 1.448 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, bàn giao cho 25 tỉnh, thành phố trên cả nước Việt Nam. Bên cạnh đó, đội cũng đã đón tiếp hàng trăm thân nhân các gia đình, trong đó có nhiều gia đình sang tận Lào để hỏi và xác minh, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ; trả lời hàng trăm đơn thư hỏi về thông tin quy tập mộ liệt sĩ. 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2, Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được trong 30 năm qua; cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ chân thành, vô tư, hiệu quả, thắm tình hữu nghị của Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào; cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc và cộng đồng người Việt tại 6 tỉnh Bắc Lào nói chung, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Oudomxay nói riêng và tỉnh Điện Biên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. 

Chú thích ảnh
Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 tại Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Thay mặt chính quyền và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào, ông Onkeo Unnalom, Phó Chủ tịch tỉnh Oudomxay bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả, luôn kề vai sát cánh cùng bộ đội và nhân dân Lào chiến đấu kiên cường để giành lại độc lập, tự do cho nhân dân các dân tộc Lào. Ông Onkeo đề nghị, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào coi công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh là nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân nhằm tìm kiếm, củng cố thông tin và nhanh chóng cất bốc, hồi hương đầy đủ đối với những hài cốt còn lại. 

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, trong thời gian tới, đội đặt mục tiêu tiếp tục chủ động thu thập, rà soát các nguồn thông tin, sơ đồ mộ chí, sơ bản đồ phóng vẽ trên thực địa những nơi xảy ra chiến sự tại khu vực Bắc Lào để tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ; góp phần quan trọng vào việc giữ vững và củng cố tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam trao Bằng khen cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 tại Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam và chính quyền tỉnh Oudomxay đã tặng Bằng khen ghi nhận những thành tích mà Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 tại Lào đã đạt được trong thời gian qua.

Ngày 17/6/1994, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội quy tập) được thành lập theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam và Biên bản ký kết giữa Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào về việc tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Lào về Việt Nam.

Đội quy tập quân khu 2 được giao nhiệm vụ chính trị trung tâm là thường xuyên tiến hành khảo sát, xác minh, tìm kiếm, cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại 6 tỉnh Bắc Lào (gồm các tỉnh Oudomxay, Luang Namtha, Bokeo, Luang Prabang, Phongxaly, Xayaboury) đưa về nước.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.