Ngày 14/6, một số thượng nghị sĩ Mỹ đã tuyên bố phản đối việc đưa thêm chươngtrình kiểm soát cá da trơn nhập khẩu vào Dự luật Nông nghiệp năm 2012 hiện đangđược thảo luận tại Thượng viện Mỹ.
Kiểm soát cá da trơn nhập khẩu là một hành vi bảo hộ thương mại. Ảnh Internet. |
Theo phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn (Washington), phát biểu tại phiên thảo luậntoàn thể ở Thượng viện về dự luật, Thượng nghị sĩ John McCain đã phản đối mạnhmẽ các điều khoản bổ sung được đưa vào dự luật dài hơn 1.000 trang này.
Ông McCainnêu 10 nội dung bổ sung vào dự luật mà ông gọi là các "sai phạm tồi tệ nhất",trong đó có điều khoản đòi hỏi phải đưa chương trình kiểm soát cá da trơn vào dựluật, nằm trong quyền hạn của Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Theo ông, chương trình kiểm soát cá da trơn sẽ tiêu tốn 30 triệu USD ban đầu đểthành lập một văn phòng và mỗi năm 14 triệu USD chi phí hoạt động, trong khi Mỹđã có một cơ quan khác làm tốt chức năng đảm bảo an toàn thực phẩm đối với mặthàng này.
Ông cho rằng điều khoản sửa đổi đưa vào dự luật này chỉ là một hành độngnhằm bảo vệ các nhà sản xuất cá da trơn của Mỹ trước hàng nhập khẩu từ Việt Namvà các nước khác.
Nghị sĩ McCain tuyên bố không phải là lần đầu tiên người tiêu dùng trong nước bịcác nông dân nuôi cá ở miền nam nước Mỹ lừa dối. Ông điểm lại các hành động cótính bảo hộ đối với cá da trơn nội địa của Mỹ. Các chuyên gia thương mại nói rằngViệt Nam có chứng cứ cực kỳ thuyết phục rằng việc xây dựng văn phòng kiểm soátcá da trơn này là một hành vi vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thếgiới (WTO).
Ông cũng cho rằng hành động này "khiến thị trường xuất khẩu củaMỹ tại Việt Nam và Trung Quốc có trị giá 20 tỷ USD có nguy cơ bị ảnh hưởng".
Thượng nghị sĩ McCain nói: "Văn phòng kiểm soát cá da trơn này không vì lợiích an toàn thực phẩm. Mục đích thực sự của nó là dựng lên rào cản thương mạichống lại nhập khẩu cá da trơn châu Á để hỗ trợ ngành công nghiệp cá da trơntrong nước và khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho cá da trơn củahọ".
Trong tuyên bố của mình trước Quốc hội, ông McCain cho biết ông đã đệ trình mộtđiều khoản bổ sung riêng nhằm loại bỏ đề xuất thành lập Văn phòng kiểm soát cá datrơn. Hiện đã có 13 nghị sĩ Mỹ tuyên bố ủng hộ đề xuất của ông.
TTXVN/Tin Tức