Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo áp thuế 500% với các nước mua hàng xuất khẩu chủ chốt của Nga

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông có được sự ủng hộ rộng rãi trong Thượng viện Mỹ cho một dự luật áp đặt mức thuế quan lên tới 500% đối với các nước mua hàng xuất khẩu chủ chốt của Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham tại một cuộc họp ở Washington, D.C. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 1/5, vào hôm trước (30/4), Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói với các phóng viên rằng mục tiêu của ông là hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc đàm phán với Liên bang Nga về một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến Ukraine.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào cuối tháng 2/2022, Mỹ đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Moskva (Moscow), nhắm vào các tổ chức tài chính, thương mại và xuất khẩu năng lượng.

Trong khi từng bày tỏ mong muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi với Liên bang Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa sẽ gia tăng áp lực lên Moskva, bao gồm cả các lệnh trừng phạt, nếu ông cho rằng Liên bang Nga không đàm phán một cách thiện chí trong vấn đề Ukraine.

Về phần mình, Liên bang Nga liên tục chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, gọi đó là bất hợp pháp và cho rằng chúng không gây thiệt hại kinh tế lâu dài.

Moskva cũng bày tỏ thiện chí giải quyết xung đột và đã đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh và gần nhất là vào ngày 28/4, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày trong dịp kỉ niệm Ngày Chiến thắng.

Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài từ ngày 8 – 10/5 và được đưa ra dựa trên “các cân nhắc nhân đạo”.

Trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động quân sự chống lại lực lượng Ukraine từ nửa đêm ngày 7–8/5 đến nửa đêm ngày 10–11/5.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã bác bỏ lệnh ngừng bắn 72 giờ nhân dịp Ngày Chiến thắng do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố vào sáng thứ Hai (28/4), gọi đó là một “nỗ lực thao túng”.

Theo báo The Kyiv Independent tối 28/4, trong phát biểu cùng ngày trên kênh Telegram vào tối cùng ngày, ông Zelensky nói: “Giờ đây, lại thêm một nỗ lực thao túng khác: vì lý do nào đó mà mọi người phải chờ đến ngày 8/5 mới ngừng bắn, đó là để ông Putin có thể chỉ để tổ chức lễ diễu hành trong im lặng (không có tiếng súng)”.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Lệnh ngừng bắn không nên chỉ kéo dài vài ngày để rồi sau đó lại tiếp tục chết chóc. Nó phải là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện, kéo dài ít nhất 30 ngày để đảm bảo an toàn và có sự bảo đảm thực thi”, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social đầu tuần này, ông Trump gợi ý rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có thể không muốn chấm dứt chiến tranh, đang “lợi dụng ông” và có thể cần bị “xử lý theo cách khác, thông qua hệ thống ngân hàng hoặc các lệnh trừng phạt thứ cấp”.

Liên quan tới vấn đề xung đột Nga – Ukraine, theo hãng tin Bloomberg, vào hôm 30/4, Thượng nghị sĩ Graham nói với các phóng viên rằng: “Mục tiêu (của tôi) là giúp tổng thống… Ông ấy nói rằng mình đang cảm thấy thất vọng”.

Theo Bloomberg, dự luật của Thượng nghị sĩ Graham bao gồm: Cấm công dân Mỹ mua nợ của chính phủ Liên bang Nga, đánh thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu, các sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và uranium của Liên bang Nga.

Ông Graham là thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang South Carolina, tuyên bố ông đã đảm bảo được 72 thượng nghị sĩ từ cả hai đảng cam kết ủng hộ dự luật, và có đủ sự ủng hộ tại Hạ viện để đưa nó ra bỏ phiếu.

“Tôi muốn một kết thúc đàm phán cho cuộc chiến – một cách danh dự và công bằng. Tôi tin ông Trump là người thích hợp nhất để đạt được mục tiêu đó, nhưng các biện pháp trừng phạt này thể hiện quan điểm của Thượng viện rằng chúng tôi xem Nga là kẻ chủ mưu chính”, ông Graham tuyên bố, đồng thời gọi dự luật này là “một công cụ trong hộp công cụ của Tổng thống Trump”.

“Khi Tổng thống Trump tin rằng chúng ta đã rơi vào bế tắc, hãy chờ đợi hành động”, ông Graham nhấn mạnh và cảnh báo rằng nếu được ban hành, các biện pháp này sẽ “nghiền nát nền kinh tế Nga”.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu từ Bloomberg về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Graham.

Theo kênh RT, vị thượng nghị sĩ kỳ cựu, vốn là một chính khách “diều hâu” về đối ngoại, trước đây từng tuyên bố rằng việc quân đội Ukraine tiêu diệt binh lính Liên bang Nga là “khoản tiền được chi tiêu xứng đáng nhất” mà Mỹ từng bỏ ra.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.