Thuốc trị hen suyễn cho kết quả tích cực trong điều trị polyp mũi

Một loại thuốc điều trị hen suyễn đã cho thấy kết quả tích cực khi được sử dụng để chữa polyp (tế bào gây ung thư) ở mũi.
Chú thích ảnh
Thuốc Tezepelumab. Ảnh: drug.com

Thuốc Tezepelumab, được cấp phép điều trị hen suyễn vào năm 2021, có tác dụng làm giảm kích thước polyp mũi và giảm tắc nghẽn mũi, theo nghiên cứu do một giáo sư thuộc Đại học Dundee (Scotland) dẫn đầu.

Kết quả nghiên cứu, được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine, cho thấy những cải thiện đáng kể xuất hiện chỉ sau 2 - 4 tuần sử dụng so với nhóm dùng giả dược. Các bệnh nhân cũng báo cáo về việc khứu giác được cải thiện, chất lượng cuộc sống tốt hơn và một số người còn giảm triệu chứng viêm xoang.

Thử nghiệm toàn cầu này được đồng dẫn dắt bởi Giáo sư Brian Lipworth thuộc khoa y của Đại học Dundee, người đang làm việc tại khoa hô hấp và khoa tai - mũi - họng. Ông cũng là người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu hô hấp Scotland.

“Những kết quả này là một bước đột phá quan trọng trong điều trị viêm mũi xoang mãn tính nặng và polyp mũi”, Giáo sư Lipworth nhấn mạnh. “Tôi đã điều trị cho nhiều bệnh nhân bị hen suyễn nặng và khoảng một phần ba trong số họ cũng bị polyp mũi. Khi sử dụng thuốc này, họ nhận thấy các triệu chứng của polyp mũi được cải thiện đáng kể và chúng tôi cũng quan sát thấy polyp co lại”, ông nói.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Lipworth, những quan sát lâm sàng ban đầu cần được xác nhận qua thử nghiệm có kiểm soát bằng giả dược và nghiên cứu lần này đã chính thức chứng minh hiệu quả của Tezepelumab trong điều trị polyp mũi.

Tezepelumab là sản phẩm của hai tập đoàn dược phẩm lớn AstraZeneca và Amgen. Đây là lần đầu tiên loại thuốc này được thử nghiệm trong điều trị bệnh lý liên quan đến mũi.

Thử nghiệm mang tên “Waypoint” đã tuyển chọn 408 bệnh nhân mắc viêm mũi xoang mãn tính nặng và polyp mũi tại 10 quốc gia. Trong đó, 203 bệnh nhân được tiêm thuốc trong khi nhóm còn lại sử dụng giả dược. Mỗi bệnh nhân được tiêm hàng tháng trong suốt 52 tuần. Sau đó, các bác sĩ đánh giá kích thước polyp bằng nội soi, đo lưu lượng khí qua mũi, kiểm tra xoang bằng hình ảnh và thực hiện bài kiểm tra khứu giác.

John Ellerby, 70 tuổi (ở Tayport, Fife), đã bị polyp mũi gần 40 năm và từng phải phẫu thuật ba lần để loại bỏ khối u trong xoang. Ông mô tả tình trạng của mình giống như một “van một chiều”, khiến ông có thể hít vào nhưng không thể thở ra bình thường.

Ông Ellerby từng bị nghẹt mũi liên tục, đau đầu, đau tai, khó thở đến mức phải dùng ống hít, ho nhiều và chảy dịch mũi không kiểm soát. Căn bệnh này cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ và tâm trạng của ông, khiến ông thường xuyên cáu gắt.

Mặc dù ban đầu không biết mình thuộc nhóm dùng thuốc thật hay giả dược, nhưng chỉ sau ba tháng, Ellerby nhận ra sự khác biệt khi khứu giác của ông bắt đầu trở lại.

“Tôi bắt đầu đi quanh nhà ngửi mọi thứ, cà phê, nước hoa, hoa trong vườn. Đó là một cảm giác tuyệt vời”, ông kể lại. “Tôi đi dạo trên bãi biển để tận hưởng mùi biển, bắt đầu chơi quần vợt trở lại và đi bộ 14.000 bước mỗi ngày cùng chú chó của mình. Tôi cảm thấy như mình trẻ lại”.

Giáo sư Lipworth cho biết, các tổ chức y tế như Scottish Medicines Consortium (SMC) và Viện y tế và chăm sóc sức khỏe Quốc gia (NICE) sẽ quyết định liệu thuốc có được đưa vào sử dụng rộng rãi qua hệ thống y tế công của Anh hay không. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc thuốc có đạt tiêu chí chi phí - hiệu quả hay không.

“Hy vọng rằng nếu mức giá hợp lý, NICE và SMC sẽ xem xét phê duyệt. Một số loại thuốc khác trước đây đã bị từ chối do không đáp ứng tiêu chí chi phí - hiệu quả, vì vậy chúng tôi vẫn phải chờ đợi”, ông nói.

Phúc Toàn/Báo Tin tức (irishexaminer)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.