Thuế quan của Mỹ: Ấn Độ tuyên bố không thỏa hiệp về nông nghiệp

Ngày 7/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, New Delhi sẽ không thỏa hiệp về lĩnh vực nông nghiệp "ngay cả khi phải trả giá đắt".
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại thủ đô New Delhi, ngày 7/8/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại một hội nghị quốc tế, Thủ tướng Modi khẳng định lợi ích của nông dân là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ, do đó nước này sẽ không thỏa hiệp về lợi ích của nông dân, người chăn nuôi và ngư dân. 

Mặc dù ông Modi không đề cập cụ thể đến Mỹ hay các cuộc đàm phán thương mại không đem lại kết quả, nhưng tuyên bố của ông được cho là thể hiện rõ lập trường của Ấn Độ. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã đổ vỡ sau 5 vòng đàm phán do bất đồng về việc mở cửa thị trường nông nghiệp và ngành sữa của New Delhi.

Tuyên bố của Thủ tướng Modi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%, từ ngày 28/8. 

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định áp thuế mới nhất của Mỹ và tuyên bố “Ấn Độ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình”.

Ấn Độ đã bắt đầu có những động thái cho thấy nước này có thể phải cân nhắc tìm kiếm các đối tác khác trong những tháng tới. Theo đó, Thủ tướng Modi đang chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau hơn 7 năm – cho thấy khả năng tái cấu trúc liên minh khi quan hệ với Washington rạn nứt.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm 6/8 cho biết ông sẽ khởi xướng một cuộc trao đổi giữa các quốc gia trong nhóm BRICS về cách đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ. Nhà lãnh đạo Brazil cho hay ông sẽ điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping), đồng thời nhấn mạnh “các quốc gia cùng chí hướng sẽ tìm kiếm hợp tác và gắn kết về mặt kinh tế sao cho đôi bên cùng có lợi”.

*Cùng ngày 7/8, Văn phòng Tổng thống Nam Phi thông báo, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump ngay trước khi Mỹ áp thuế 30% đối với hàng xuất khẩu của Nam Phi, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, tại điện đàm, Tổng thống Ramaphosa và Tổng thống Trump cam kết đẩy mạnh hợp tác và các nhóm đàm phán thương mại của hai nước sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại song phương.

Chính phủ Nam Phi đang tích cực đàm phán với Mỹ để tránh việc bị áp mức thuế cao nhất ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, mức thuế mà nước này cho rằng có thể khiến khoảng 30.000 việc làm "bốc hơi". 

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nam Phi tính theo quốc gia, sau Trung Quốc. Thuế quan sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến các ngành nông nghiệp, ô tô và dệt may của Nam Phi, mặc dù 35% số hàng xuất khẩu được miễn thuế, bao gồm đồng, dược phẩm, chất bán dẫn, đồ gỗ và một số khoáng sản quan trọng.

Ngọc Thúy - Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Trong tuần qua, thị trường nông sản và hàng hóa toàn cầu ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá ngô tại Mỹ giảm mạnh sau báo cáo bất ngờ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá gạo châu Á và giá đường thế giới vẫn duy trì ở mức cao do những lo ngại về thời tiết và gián đoạn nguồn cung.

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/10 chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến.