Thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 26/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản bất hợp pháp.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh cho biết, sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, tình hình tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài giảm đáng kể. Đến nay cơ bản ngăn chặn được tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tính đến ngày 25/10/2023, có 96,56% tàu cá từ 15m trở lên tại tỉnh đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Số tàu cá hoạt động nghề lưới kéo trên địa bàn tỉnh giảm còn 1.396 chiếc. UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tàu cá nghề lưới kéo hoạt động sai vùng, sai tuyến, kiểm soát chặt chẽ mắt lưới đảm bảo đúng theo quy định.

Ông Nguyễn Công Vinh cũng cho biết, để tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý vi phạm trong thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), UBND tỉnh đã ký kết các Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển đã ký kết; chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá vi phạm qua giám sát hành trình, tiếp tay, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, tàu cá không thực hiện sang tên, đổi chủ theo quy định, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá không tuân thủ các quy định về lắp đặt, cung cấp các dịch vụ bảo hành, sửa chữa thiết bị VMS hư hỏng cho người dân; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đội tàu, đặc biệt là giải pháp quản lý đối với nhóm tàu “3 không”.

Cùng với đó, Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng; tuân thủ đúng quy định việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước…

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, để tiếp tục giữ vững mục tiêu ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài và các hành vi vi phạm khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tiến tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định vì mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện IUU; kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào các cảng cá; nơi nào để xảy ra vi phạm người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, các cơ quan, lực lượng chức năng liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ để kiểm soát thực hiện IUU. Các địa phương, sở, ngành liên quan hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.