Thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương quốc tế

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số địa phương quốc tế đang dự chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3, năm 2026.
Chú thích ảnh
Ổng Nguyễn Lộc Hà (phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Enai Diamela Palacios Acosta, Chủ tịch HĐND tỉnh Santiago de Cuba, Cộng hòa Cuba. 

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã lần lượt tiếp bà Enai Diamela Palacios Acosta, Chủ tịch HĐND tỉnh Santiago de Cuba, Cộng hòa Cuba; ông Va Than, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie, Campuchia; ông Phouvong Ounkhamsen, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Cũng trong chiều 11/9, ông Bùi Xuân Thạch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Tomohide Sato, Phó Thống đốc Vùng Thủ đô Tokyo, Nhật Bản; ông Grant Smith, Thị trưởng thành phố Palmerston North, New Zealand; ông Ricardo Concepción Rodríguez, Thống đốc tỉnh Artemisa, Cuba

Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các địa phương quốc tế bày tỏ niềm vui, tự hào tham dự chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng nội dung Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh rất có giá trị cho các hoạt động hợp tác giữa các địa phương cũng như sự phát triển chung của mỗi địa phương trong tương lai.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các địa phương quốc tế đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội và phương hướng phát triển trong thời gian tới của địa phương mình; chia sẻ định hướng, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương cũng như tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và ưu tiên phát triển trong tương lai.

Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Thủ đô Tokyo nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai chuẩn bị ký Biên bản ghi nhớ (MOU) để tạo khuôn khổ ổn định cho quan hệ hai địa phương, trong đó quan tâm đến các lĩnh vực hợp tác về đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, quản trị số; hợp tác trong phát triển đô thị xanh và khả năng chống ngập; hợp tác phát triển cảng biển và logistics.

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Palmerston North, New Zealand nhất trí triển khai sáng kiến ký Ý định thư (LOI) để mở rộng quan hệ hợp tác từ giáo dục sang hợp tác đa lĩnh vực, trong đó có hợp tác về nông sản, thực phẩm, logistics, thương mại, phát triển đô thị và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Santiago de Cuba nhất trí trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác đã ký từ năm 2007, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, thương mại, du lịch, đầu tư, giao thông vận tải và năng lượng tái tạo; đồng thời đẩy mạnh phối hợp triển khai Tuyên bố chung của Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026.

Trao đổi về phương hướng đẩy mạnh hợp tác trong tương lai, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các tỉnh Kratie, Campuchia; tỉnh Xiêng Khoảng, Lào nhất trí cùng hợp tác tăng cường hơn nữa các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh như nông nghiệp, năng lượng tái tạo; trao đổi kinh nghiệm quản trị hành chính công…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN )

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhu cầu người dân

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhu cầu người dân

TP Hồ Chí Minh đang thực hiện Nghị quyết 57 bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu cho người dân. Thành phố cũng chú trọng khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, ứng dụng riêng lẻ, đồng thời phổ cập kỹ năng số để người dân sử dụng công nghệ hiệu quả.

TP Hồ Chí Minh gắn học tập suốt đời với thực hành kỹ năng số

TP Hồ Chí Minh gắn học tập suốt đời với thực hành kỹ năng số

Để việc học tập suốt đời giúp người dân thích ứng với những thay đổi trong công việc, TP Hồ Chí Minh chú trọng gắn việc học với thực hành kỹ năng số. Người học được hướng dẫn sử dụng công nghệ theo nhu cầu, đồng thời biết kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tai nạn giao thông tại TP Hồ Chí Minh giảm cả ba tiêu chí.

TP Hồ Chí Minh giảm tai nạn giao thông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Hồ Chí Minh xảy ra khoảng 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm khoảng 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, cả ba tiêu chí đều giảm, song tai nạn vẫn tập trung ở các tuyến tỉnh lộ, đường xã, đường liên xã vào ban đêm.