Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ai Cập

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Di trú và Kiều dân Ai Cập Badr Abdelatty vào chiều 17/9.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những hậu quả nghiêm trọng của cơn bão số 3 (siêu bão Yagi); khẳng định Ai Cập luôn kề vai sát cánh, đoàn kết, ủng hộ Việt Nam như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định.

Về quan hệ song phương, Bộ trưởng Badr Abdelatty khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Ai Cập tại khu vực; cho rằng hai bên còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giao lưu nhân dân; khẳng định Ai Cập sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam đầu tư tại Ai Cập.

Với việc Ai Cập đã ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Arab, châu Phi... Bộ trưởng Badr Abdelatty cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ các FTA này để tăng cường xuất khẩu hàng hóa phục vụ 2 tỷ dân tại các thị trường trên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn Bộ trưởng Badr Abdelatty đã chia buồn với Chính phủ và Nhân dân Việt Nam về những thiệt hại gây ra bởi siêu bão Yagi; khẳng định sự chia sẻ, động viên kịp thời của Ai Cập trong những lúc Việt Nam gặp khó khăn là minh chứng rõ nét cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai nước.

Nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước duy trì hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác của mỗi nước với các tổ chức khu vực mà nước kia là thành viên như Liên đoàn Arab và ASEAN.

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao và các cấp trong thời gian tới, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp hai bên; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ai Cập.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng mời Bộ trưởng Badr Abdelatty thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.