Thủ tướng tiếp Phó Tổng thư ký LHQ về Công nghệ kỹ thuật số và Công nghệ mới nổi

Sáng 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Công nghệ kỹ thuật số và Công nghệ mới nổi, đồng thời là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Công nghệ đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hoan nghênh ông Amandeep Singh Gill thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, sự hiện diện của ông là minh chứng rõ nét cho cam kết của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của mỗi quốc gia, góp phần định hình tương lai của toàn nhân loại.

Thủ tướng khẳng định, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của Liên hợp quốc và các giá trị như chủ nghĩa đa phương, hòa bình, phát triển bền vững. Đồng thời đánh giá, Liên hợp quốc ngày càng phát huy vai trò đi đầu trong duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó có lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trong đó có vai trò cá nhân ông Amandeep Singh Gill với việc thúc đẩy Văn kiện số toàn cầu vừa được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Trong đó, các lĩnh vực chuyển đổi số, dữ liệu lớn, internet vạn vật kết nối, điện toán đám mây, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng sạch, vật liệu mới… là những động lực mới để phát triển đất nước; phấn đấu năm 2025 đạt mức tăng trưởng 8% và những năm tiếp theo đạt mức tăng trưởng 2 con số để đưa Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, có thu nhập cao vào năm 2045.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Việt Nam đã phê duyệt, ban hành một số chương trình, chiến lược như: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Mới đây nhất, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ làm Phó Trưởng ban chỉ đạo.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp, ông Amandeep Singh Gill chúc mừng và đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó có lĩnh vực AI.

Cho biết, chuyến thăm, làm việc của ông tới Việt Nam lần này nhằm triển khai kết quả chuyến thăm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tới Việt Nam vào năm 2022, cũng như cuộc gặp giữa Tổng Thư ký Liên hợp quốc với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai vừa qua, ông Amandeep Singh Gill cho rằng, công nghệ số là cơ hội lớn để mỗi quốc gia tạo ra bước nhảy vọt, trong đó Việt Nam là một quốc gia tiêu biểu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Liên hợp quốc đang thực hiện các nỗ lực thúc đẩy hợp tác và tăng cường đoàn kết trong phát triển công nghệ; tập trung vào triển khai, quản trị, hợp tác quốc tế về AI, nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc trong định hình tương lai của AI và sự bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người trong lĩnh vực này. Trong đó, Liên hợp quốc thúc đẩy triển khai Thỏa thuận Kỹ thuật số Toàn cầu (Global Digital Compact) nhằm cung cấp khung toàn diện cho việc quản trị toàn cầu về công nghệ kỹ thuật số và AI. Đặc biệt xúc tiến tổ chức Diễn đàn chính sách quản trị AI để thống nhất phương pháp tiếp cận chung, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và kết nối liên thông toàn cầu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng lực, chia sẻ lợi ích mà AI mang lại.

Đánh giá, Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình tiến lên một siêu cường, Liên hợp quốc mong muốn Việt Nam tham gia tích cực vào các tiến trình này của Liên hợp quốc; trong đó mong muốn các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam không chỉ tham gia, mang lại lợi ích cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước mà tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, nhất là tại các nước đang phát triển, thúc đẩy hợp tác Nam – Nam (hình thức hợp tác thúc đẩy phát triển hiệu quả thông qua học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn, công nghệ giữa các nước đang phát triển (UNDP)…

Cảm ơn, gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới 2025 và lời mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sớm thăm lại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với ý kiến của Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc và ủng hộ các sáng kiến của Liên hợp quốc. Đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò là nước chủ nhà hoặc đồng tổ chức các sự kiện quốc tế nhằm thúc đầy sự hiểu biết,  hợp tác đa phương trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, trong đó có việc đăng cai tổ chức Diễn đàn chính sách quản trị AI.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.