Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Sáng 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Manuela V.Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Manuela V.Ferro. 

Vui mừng chào đón bà Manuela V.Ferro đến Việt Nam và chúc mừng bà Mariam J. Sherman với vai trò là tân Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia (từ ngày 1/5/2024), Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao WB quyết định thành lập văn phòng khu vực tại Hà Nội phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia; chia sẻ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với văn phòng khu vực.

Cho biết, Ngân hàng Thế giới là đối tác gần gũi, đáng tin cậy đã hỗ trợ đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết tăng cường quan hệ đối tác và hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác trong các chương trình thúc đẩy tăng trưởng bền vững, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn trong tương lai gần. 

Thông tin về việc triển khai các dự án vay của Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn 2023-2024 đã đạt được những tiến triển đáng kể, Phó Thủ tướng cho biết, gần đây, Chính phủ đã thành lập một nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng nhóm để phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhằm rà soát và giải quyết các thách thức liên quan đến công tác chuẩn bị và triển khai các dự án của Ngân hàng Thế giới. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và phê duyệt, đặc biệt là khi có sự khác biệt giữa các quy định của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, hai bên cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết các thách thức mà các dự án cụ thể đang phải đối mặt.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Manuela V.Ferro.

Phó Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay trong 5 năm tới tập trung vào các lĩnh vực chính như cơ sở hạ tầng (các dự án giao thông quy mô lớn), năng lượng (chuyển đổi năng lượng và năng lượng tái tạo) và nông nghiệp (bao gồm các sáng kiến có lợi cho môi trường như dự án trồng lúa ít khí mê-tan). 

Số lượng lớn các đề xuất mới cho các dự án quy mô lớn như vậy sẽ đặt ra thách thức cho cả Ngân hàng Thế giới và Việt Nam về mặt chuẩn bị dự án. Chính phủ đã tích cực chỉ đạo nhiều bộ, ngành thảo luận, làm rõ những khác biệt về chính sách với Ngân hàng Thế giới và đề xuất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị và đàm phán dự án.

Phó Thủ tướng kêu gọi Ngân hàng Thế giới tiếp tục đơn giản hóa quy trình phê duyệt và áp dụng cách tiếp cận linh hoạt trong quá trình đàm phán để giải quyết các thách thức; khuyến khích Ngân hàng Thế giới tìm hiểu và cung cấp thêm viện trợ không hoàn lại để giảm thiểu tác động của các khoản vay lãi suất cao từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) khi Việt Nam tốt nghiệp ODA (nguồn vốn IDA của WB) vào năm 2017.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã thống nhất sửa đổi Nghị định số 114/NĐ-CP để giải quyết những thách thức trong việc xác định cơ quan quản lý đối với các dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi khi đầu tư được thực hiện bởi một công ty con của một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Gần đây, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét sửa đổi một số luật, bao gồm Luật Đầu tư công, dự kiến sẽ được thông qua trong những ngày tới. Sửa đổi này nhằm đơn giản hóa các thủ tục và giải quyết các thách thức liên quan đến giải ngân và lập kế hoạch cho các dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. 

Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng khu vực của Ngân hàng Thế giới tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng cường giải quyết các trường hợp có sự khác biệt giữa các quy định của Việt Nam và của Ngân hàng Thế giới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Ghi nhận sự thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế thời gian qua, Phó Chủ tịch WB cho biết, mục đích chuyến công tác lần này là thảo luận để làm thế nào Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Việt Nam đã hưởng lợi từ sự rộng mở của thương mại quốc tế. 

Ngân hàng Thế giới rất mong hỗ trợ Việt Nam tìm ra những cơ hội, xác định được những rủi ro, đồng thời xác định được những khoản đầu tư phù hợp để phát huy được những kịch bản đã đề ra cho con đường phát triển. Ngân hàng Thế giới lồng ghép các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong các hoạt động tài trợ, luôn đưa ra những hỗ trợ sao cho phù hợp với bối cảnh, nhu cầu đầu tư phát triển và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển tới đây. 

Bà Manuela ghi nhận đã có sự cải thiện trong tiến độ giải ngân các dự án vay của WB tại Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn chậm. Theo bà, một trong những lợi thế khi Việt Nam có mức thu nhập cao hơn, đó là có điều kiện và có khả năng tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế, huy động được vốn ở trong nước mang tính chất cạnh tranh, huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ cho quá trình phát triển của mình.

Tin, ảnh: Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.