Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phát triển Nông thôn, Chủ tịch đảng Tổ chức thống nhất dân tộc Mã Lai

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, ngày 22/11, tại Kuala Lumpur, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phát triển Nông thôn, Chủ tịch đảng Tổ chức thống nhất dân tộc Mã Lai (UMNO) Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi và các lãnh đạo cấp cao trong Liên minh cầm quyền tại Malaysia.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển nông thôn Malaysia, Chủ tịch Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã lai (UMNO) Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phát triển Nông thôn, Chủ tịch đảng UMNO Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhắc lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp được làm việc với Tổng Bí thư trên các cương vị khác nhau; nhấn mạnh truyền thống quan hệ hữu nghị giữa đảng UMNO với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch UMNO cùng các lãnh đạo cấp cao trong Liên minh cầm quyền đều bày tỏ ngưỡng mộ sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, coi đó là niềm tự hào của ASEAN; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đã đề ra.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phát triển Nông thôn, Chủ tịch đảng UMNO đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, bày tỏ cảm kích vì đây là chuyến thăm đầu tiên tới một nước Đông Nam Á của Tổng Bí thư trên cương vị mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Phó Thủ tướng, Chủ tịch đảng UMNO và các lãnh đạo cấp cao trong Liên minh cầm quyền đã dành cho Tổng Bí thư và Đoàn; nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ truyền thống 50 năm qua với Malaysia.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin tới Phó Thủ tướng, Chủ tịch đảng UMNO và các lãnh đạo cấp cao trong Liên minh cầm quyền những kết quả lớn trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Anwar Ibrahim cùng với việc hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Chủ tịch đảng UMNO đã trao đổi về tình hình hai Đảng, hai nước và những phát triển quan trọng trong hợp tác song phương giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển nông thôn Malaysia, Chủ tịch Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã lai (UMNO) Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Malaysia đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Đoàn kết mà Liên minh Mặt trận Quốc gia và đảng UMNO là thành viên; bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ thực hiện thành công mục tiêu trong 10 năm tới đưa Malaysia trở thành nền kinh tế hàng đầu châu Á và nằm trong 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng vai trò và vị trí của đảng UMNO trên chính trường, đánh giá cao những đóng góp của UMNO trong việc vun đắp, thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước những năm qua. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với đảng UMNO; tin tưởng việc mở rộng và tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng UMNO sẽ củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác mới thiết lập giữa hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông nghiệp Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan Malaysia phối hợp với các cơ quan Việt Nam thúc đẩy, phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác của hai nước trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng nông sản chế biến, thủy sản, thực phẩm Việt Nam vào thị trường Malaysia; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cung cấp gạo ổn định cho Malaysia và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, trong đó có lương thực, cà phê với Malaysia; đề nghị Malaysia tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp Halal, khuyến khích doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào lĩnh vực Halal tại Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị đảng UMNO và cá nhân Phó Thủ tướng, Chủ tịch đảng tiếp tục tích cực đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Nhấn mạnh giáo dục-đào tạo là đột phá chiến lược để xây dựng nguồn nhân lực phục vụ phát triển, Tổng Bí thư đề nghị hai bên cùng phối hợp đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này, trong đó có việc đào tạo cán bộ, đào tạo đại học và sau đại học. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ; phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng, cũng như góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch UMNO mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ trên cả kênh nhà nước và kênh đảng trong năm 2025 khi Malaysia là Chủ tịch ASEAN.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch UMNO và các lãnh đạo cấp cao trong Liên minh cầm quyền khẳng định trên cương vị đảng cũng như nhà nước của mình sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, góp phần vào việc củng cố quan hệ giữa hai Đảng và sự phát triển chung của quan hệ hai nước, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mỗi nước, mỗi Đảng và sự phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.