Thủ tướng tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu và Đại biện lâm thời CHLB Đức tại Việt Nam

Chiều 16/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Jehanne Roccas; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam Bruno Angelet và Đại biện lâm thời CHLB Đức tại Việt Nam Wolfgang Manig để trao đổi hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu và Đại biện lâm thời CHLB Đức tại Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hoan nghênh các vị Đại sứ, Đại biện tới gặp gỡ, trao đổi tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và EU nói chung, quan hệ song phương Việt Nam - Đức, Việt Nam – Bỉ nói riêng đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng cho rằng, trong những thành tựu tốt đẹp của các mối quan hệ này có sự đóng góp tích cực, hiệu quả các vị Đại sứ, Đại biện.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam với chủ trương là Chính phủ kiến tạo luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. “Chúng tôi luôn coi sự thành công của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cũng chính là sự thành công của chúng tôi, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn các doanh nghiệp Châu Âu đầu tư vào Việt Nam với sự vượt trội về công nghệ và thân thiện với môi trường. Bản thân Thủ tướng luôn sẵn sàng lắng nghe và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp Châu Âu kinh doanh tại Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, trao đổi về hợp đồng hợp tác khử lưu huỳnh của Công ty Hamon tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 của Việt Nam, Đại sứ Bỉ Jehanne Roccas cho biết, Hamon là một công ty có uy tín, được thành lập từ hơn 100 năm trước tại Châu Âu. Hamon đã tham gia xúc tiến ký kết hợp tác tại dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 và mong muốn được Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam ủng hộ, tạo điều kiện để các bên sớm triển khai thực hiện hợp đồng trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao Bộ Công thương xem xét, có các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các bên sớm triển khai dự án trên; mong muốn các Đại sứ, Đại biện, với vai trò là cầu nối, sẽ luôn tích cực giới thiệu, kết nối cho các doanh nghiệp của hai bên được tiếp xúc, trao đổi, tìm hiểu thị trường, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và Châu Âu.

Chân thành cảm ơn sự chia sẻ, ủng hộ việc triển khai dự án này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh tại buổi tiếp, Đại sứ Jehanne Roccas hy vọng việc hợp tác giữa Công ty Hamon tại dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ được triển khai tốt đẹp, thuận lợi.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.