Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ba nước Trung Đông

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 1/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE); tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia; thăm chính thức Nhà nước Qatar.
Chú thích ảnh
Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong chuyến công tác 6 ngày kể cả di chuyển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chương trình làm việc dày đặc, phong phú, thực chất và hiệu quả với gần 60 hoạt động. Trong đó, Thủ tướng có cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao các nước; làm việc với lãnh đạo các bộ, tổ chức, tập đoàn, các quỹ đầu tư lớn của UAE, Saudi Arabia và Qatar. Đặc biệt, Thủ tướng dành thời gian gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại cả ba nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng với đó, Thủ tướng đã phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 tại Saudi Arabia; phát biểu về chính sách tại Học viện Ngoại giao UAE; dự tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - UAE; dự lễ khai trương cơ sở trưng bày xe ô tô của Vinfast và lễ khai trương Văn phòng của tập đoàn FPT tại Saudi Arabia; thăm khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp cấp cao Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 (FII8). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Học viện Ngoại giao Anwar Gargash. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - UAE. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chuyến thăm để lại dấu ấn quan trọng, với việc nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước nói riêng và với khu vực Trung Đông, Bắc Phi nói chung. Trong đó, Việt Nam và UAE nâng quan hệ lên Đối tác Toàn diện và ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA). Việt Nam và các nước Saudi Arabia và Qatar nhất trí sớm thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong chuyến thăm, Việt Nam và ba nước đã ký kết, trao đổi 33 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, năng lượng, đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, giáo dục thể thao, hợp tác giữa các doanh nghiệp, tạo cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và ba nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.