Truyền thông Trung Đông đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Truyền thông khu vực Trung Đông đã đưa tin đậm nét chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Saudi Arabia (Ảrập Xêút) và Qatar từ ngày 27/10 đến ngày 1/11.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Việt Nam) và Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Qatar). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các báo lớn của khu vực đều đề cao ý nghĩa chuyến thăm, cho rằng những kết quả đạt được sẽ tác động tích cực đến quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông trong thời gian tới.  

Khaleej Times - nhật báo tiếng Anh lâu đời nhất UAE, dẫn phát biểu của Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum khẳng định: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và chúng tôi là đối tác thương mại khu vực lớn nhất của họ". Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đưa ra tuyên bố trên khi hai nước vừa ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) - Hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một nước Arập.

Khaleej Times đánh giá CEPA sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận của các nhà cung cấp dịch vụ UAE trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại thị trường Việt Nam, trong đó có kinh doanh và giao thông, kỹ thuật, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội, lữ hành và vận tải.

Trong bài biết khác, với tiêu đề “Việt Nam – Ngôi sao sáng của châu Á”, tờ Khaleej Times bình luận: “Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một nhân tố chủ chốt ở Đông Nam Á, với nền văn hóa xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, chính trị và xã hội ổn định. Những năm gần đây, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Amin Al Nasser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Ảrập Xêút chứng kiến ký kết thoả thuận hơp tác giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn dầu khí Ảrập Xêút. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) đưa tin về việc ký kết Thỏa thuận khung hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn dầu khí Aramco, bên lề chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính. SPA nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ mở đường cho hợp tác tiềm năng trong các lĩnh vực lưu trữ, cung cấp và kinh doanh các sản phẩm năng lượng và hóa dầu.

Hãng thông tấn nhà nước Qatar (QNA) đăng bài viết với tiêu đề “Qatar và Việt Nam: Tình hữu nghị tốt đẹp và triển vọng rộng lớn cho quan hệ đối tác thương mại và đầu tư", trong đó nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, được củng cố bởi các lợi ích chung, hướng tới những tầm nhìn rộng lớn hơn vì lợi ích của cả hai bên. Các mối quan hệ này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, được tăng cường bởi các chuyến thăm cấp cao và các thỏa thuận được ký kết giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực.

QNA nhắc lại rằng trong thời gian qua, hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi, tham vấn và tiến hành các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau nhằm tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy sự phối hợp trên các diễn đàn quốc tế. Hãng thông tấn nhà nước Qatar nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam nằm trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hướng tới giai đoạn mới, với tầm nhìn rộng hơn.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.