Thủ tướng thăm Khu công nghiệp Ras Laffan, kết thúc chuyến thăm Qatar

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Nhà nước Qatar, sáng 1/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Khu công nghiệp Ras Laffan, cách thủ đô Doha 80km về phía Bắc, do Tập đoàn Qatar Energy đầu tư.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo khu công nghiệp Ras Laffan, Qatar đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Khu công nghiệp Ras Laffan là nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu và nhà máy xử lý khí lớn của Qatar như ORYX GTL, Pearl GTL, Dolphin… Với bến cảng, vịnh nhân tạo khép kín rộng 4.500 ha diện tích mặt nước, khu công nghiệp Ras Laffan trở thành nơi sản xuất khí hóa lỏng chính của toàn Qatar và là cơ sở xuất khẩu khí hóa lỏng lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Khu Công nghiệp Ras Laffan, Qatar. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ras Laffan được đưa vào hoạt động năm 1996 với vai trò lưu trữ, xử lý khí đốt tự nhiên thu được từ mỏ North Field. Qua thời gian, các nhà máy công nghiệp phục vụ việc sản xuất khí hóa lỏng tại Ras Laffan tăng dần theo nhu cầu đã biến Ras Laffan trở thành khu công nghiệp quy mô lớn.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu trong Khu Công nghiệp Ras Laffan, Qatar. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hiện nay, có 13 tập đoàn, công ty lớn trong ngành sản xuất khí hoạt động tại đây. Bên cạnh các nhà máy, khu công nghiệp, Ras Laffan còn có một số cơ sở hạ tầng khác như Trung tâm Đào tạo An toàn và Khẩn cấp Ras Laffan, Nhà máy đóng tàu Erhama bin Jaber Al Jalahma, Bệnh viện Ras Laffan… có chất lượng hàng đầu Qatar.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu trong Khu Công nghiệp Ras Laffan, Qatar. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thăm Khu công nghiệp Ras Laffan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Qatar với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và trí tuệ trong xây dựng vịnh nhân tạo và Khu công nghiệp chuyên ngành hiện đại.

Cho biết Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.000 km, đang phát triển nhiều cảng biển lớn và xây dựng các khu lấn biển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đề nghị Qatar nói chung và Tập đoàn Qatar Energy nói riêng hợp tác, đầu tư, hỗ trợ Việt Nam kinh nghiệm, tài chính, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học quản trị phát triển các khu công nghiệp, khu lấn biển tương tự.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu trong Khu Công nghiệp Ras Laffan, Qatar. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Qatar, cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE); tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia; thăm chính thức Nhà nước Qatar. Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Doha, lên đường về nước.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.