Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị UNOC 3, tiến hành hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Estonia và Thụy Điển

Rạng sáng 5/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), tiến hành các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp; thăm chính thức Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển từ ngày 5-14/6/2025 theo lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel, Thủ tướng Cộng hòa Estonia Kristen Michal và Thủ tướng Vương quốc Thụy Điển Ulf Kristersson.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc, là chuyến thăm Pháp đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024, tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp E. Macron trong tháng 5/2025 vừa qua; là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ đến Estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992; đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ đến Thụy Điển trong vòng 6 năm qua.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 tại Pháp và thăm chính thức Estonia, Thụy Điển. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân trong chuyến công tác có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái; Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà; Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia Phạm Thị Thanh Bình; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả theo tinh thần Đại hội Đảng XIII của Đảng, các Nghị quyết số 34-NQ/TW, số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, việc Thủ tướng tham dự Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc nhằm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển, sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong vấn đề này; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực châu Âu, trong đó có Pháp, Estonia và Thụy Điển.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.