Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Công tước xứ York - Hoàng tử Anh

Chiều 4/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Công tước xứ York - Hoàng tử Anh Andrew.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Công tước xứ York - Hoàng tử Anh Andrew. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Hoàng tử Anh trở lại thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh giá cao Hoàng tử dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam cũng như những đóng góp của Hoàng tử vào quan hệ hai nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Anh, quốc gia có vai trò, vị thế rất quan trọng ở châu Âu và trên thế giới.

Đánh giá mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại và đầu tư, an ninh quốc phòng, giáo dục và đào tạo, du lịch..., Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục làm rõ nội hàm và đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới. Hai bên cần duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như Đối thoại chiến lược, họp Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại nhằm đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu.

Thủ tướng hài lòng về hợp tác thương mại - đầu tư thời gian qua và đề nghị hai bên phát huy các tiềm năng, thế mạnh để bổ trợ nhau; tăng cường hợp tác để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai bên.

Thủ tướng mong muốn, với vai trò và ảnh hưởng của mình trong giới doanh nghiệp, Hoàng tử thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Anh.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng cho biết, Anh đang thu hút một lượng lớn học sinh, sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu. Thủ tướng nêu rõ, hợp tác giáo dục và đào tạo là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với Anh, đánh giá cao sự ủng hộ của Hoàng gia và Chính phủ Anh đối với hợp tác trong lĩnh vực này.

Cho biết Việt Nam đã hợp tác với một số nước để mở các trường đại học tại Việt Nam, Thủ tướng mong muốn Hoàng tử Anh thúc đẩy để thành lập Đại học Việt - Anh tại Việt Nam.  

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Hoàng tử Anh Andrew cho biết, Anh khá thành công trong hoạt động khởi nghiệp và đang phát triển một nền kinh tế đa dạng, cần có lực lượng lao động trẻ chất lượng cao, hiểu biết về kinh tế số.

Do đó, Anh đã thúc đẩy khởi nghiệp cho thanh niên, tập trung vào những lĩnh vực khoa học công nghệ, tòa án, văn hóa... Các ý tưởng sáng tạo được kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và không chỉ trong khuôn khổ ở Anh, mà mở rộng ra nhiều nước trên thế giới. Điều này giúp các ý tưởng đổi mới trở thành hiện thực thông qua hoạt động khởi nghiệp.

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hoàng tử Anh cho rằng, cần khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra các ý tưởng sáng tạo; kết nối các doanh nghiệp nhỏ với các doanh nghiệp lớn gồm cả doanh nghiệp ở nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh, để hỗ trợ các doanh nghiệp này “cất cánh” và vươn ra thế giới. Bên cạnh đó là tạo những “sân chơi” hiệu quả cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để thu hút giới trẻ tham gia.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà cho Hoàng tử Anh Andrew. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đánh giá cao Hoàng tử Anh chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong khởi nghiệp, Thủ tướng cho biết, phong trào khởi nghiệp đã được thúc đẩy mạnh mẽ 3 năm qua tại Việt Nam và đã có 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hoàng tử Anh cho biết sẵn sàng nhận lời tham dự sự kiện tương tự như vậy trong tương lai, qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tạo động lực tăng trưởng và phát triển.

Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc hình thành một đại học Việt - Anh tại Việt Nam, Hoàng tử Anh mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học, thúc đẩy kết nối các trường đại học và nghiên cứu, qua đó giúp các đại học của Việt Nam có thể hợp tác đa dạng với các trường của Anh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.