Thủ tướng Netanyahu khẳng định cam kết đạt được mục tiêu ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aiv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/9 tuyên bố nước này sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel di chuyển gần biên giới với Dải Gaza ngày 29/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ Israel, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh nhiệm vụ của giới chức nước này là “cố gắng đạt được các mục tiêu của cuộc chiến”, bao gồm “loại bỏ Hamas, mang tất cả các con tin trở về, đảm bảo rằng Gaza không bao giờ trở thành mối đe dọa đối với Israel nữa”, cũng như “đưa người dân ở miền Bắc và miền Nam trở về nhà một cách an toàn”.

Cũng trong ngày 8/9, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Qatar và Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã đạt được thỏa thuậnrị giá 4,5 triệu USD từ quỹ phát triển quốc gia Qatar nhằm hỗ trợ hơn 4.400 công nhân và bệnh nhân người Palestine từ Gaza bị mắc kẹt ở Bờ Tây.

Hãng thông tấn quốc gia Qatar (QNA) khẳng định “hỗ trợ tiền mặt sẽ là sự trợ giúp sống còn dành cho những người di tản, vốn không thể trở về Dải Gaza” kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự ở Dải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái.

Về phần mình, Tổng Ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini chia sẻ: “Hàng nghìn người tị nạn Palestine từ Gaza vẫn bị mắc kẹt ở Bờ Tây. Họ bị mắc kẹt trong tình trạng khủng hoảng hiện nay và bị chia tách khỏi những người thân yêu và sinh kế của họ”.

Kể từ khi Israel bắt đầu phong tỏa Dải Gaza hồi năm 2007, hoạt động di chuyển vào và ra khỏi vùng lãnh thổ của Palestine đã bị hạn chế nghiêm ngặt, buộc người dân phải tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục hoặc việc làm ở Bờ Tây. Cùng với đó, tình trạng bạo lực leo thang thường dẫn đến tình huống các khu vực biên giới phải đóng cửa, khiến những người cần các dịch vụ thiết yếu bị mắc kẹt.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.