Thủ tướng Hungary tuyên bố ‘sẵn sàng’ đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, cho rằng đây là “tin tuyệt vời” đối với những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga dẫn lời Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẵn sàng đăng cai một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thủ tướng Hungary đồng thời nói thêm rằng một cuộc gặp như vậy sẽ là tin vui đối với tất cả những ai trên thế giới đang nỗ lực vì hòa bình.

Theo RT, ông Orban đưa ra nhận định này trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 16/10, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin có thể gặp nhau tại Budapest.

Thủ tướng Orban viết:“Chúng tôi đã sẵn sàng! Cuộc gặp dự kiến giữa tổng thống Mỹ và Liên bang Nga là tin tuyệt vời đối với những người yêu hòa bình trên thế giới”.

Sau đó vào tối 16/10, Thủ tướng Orban cho biết công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến đã bắt đầu, đồng thời nói thêm rằng ông cũng đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào buổi tối.

Thủ tướng Orban mô tả Hungary là một “hòn đảo của hòa bình”.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social rằng ông có thể có một cuộc gặp với Tổng thống Putin sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa phái đoàn hai nước, dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Theo Tổng thống Mỹ, đây là một cuộc điện đàm “rất hiệu quả”, đồng thời bổ sung rằng “những tiến triển lớn đã đạt được” trong cuộc trao đổi còn hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga trong gần hai tháng.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 16/10, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp cao về vấn đề Ukraine vào tuần tới, có thể dẫn tới hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần thứ hai.

Trả lời Fox News, bà Leavitt nói: "Đó là một cuộc điện đàm rất tốt và hiệu quả giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề. Tổng thống Putin đã chúc mừng Tổng thống Trump vì đã đạt được hòa bình ở Trung Đông".

Bà Leavitt cho biết thêm: "Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về cuộc xung đột Nga-Ukraine và đã đồng ý triệu tập cuộc họp cấp cao của các nhóm công tác vào tuần tới để tiếp tục thảo luận những vấn đề quan trọng này, có thể được tiếp nối bằng một cuộc gặp trực tiếp nữa giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin".

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư quốc gia Nga (RDIF) và là đặc phái viên của Tổng thống Putin về hợp tác kinh tế, cũng nhận định cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ là "tích cực và hiệu quả", với việc xác định rõ các bước đi tiếp theo.

Không giống hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác, Hungary luôn phản đối chính sách đối đầu của Brussels đối với Liên bang Nga và kêu gọi một cách tiếp cận ngoại giao hơn.

Nước này từng hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, cho rằng sự kiện đó đã khiến thế giới trở nên “an toàn hơn”.

Ngoại trưởng Peter Szijjarto trước đây cũng từng đề nghị Hungary làm địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

Trong một phát biểu đưa ra hồi tháng Tám, Ngoại trưởng Szijjarto nói: “Nếu chúng tôi được cần đến, chúng tôi sẵn sàng cung cấp những điều kiện công bằng và an toàn thích hợp cho các cuộc thương lượng hòa bình như vậy. Chúng tôi sẽ rất vui nếu có thể đóng góp vào thành công của các nỗ lực hòa bình”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.