Tổng thống Trump tuyên bố về ‘bình minh lịch sử của một Trung Đông mới’

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset) hôm 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi “bình minh lịch sử của một Trung Đông mới” khi các con tin được trở về nhà sau hai năm bị giam cầm đầy khắc nghiệt.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sổ lưu niệm tại Quốc hội Israel. Ảnh: TTXVN phát

Báo Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13/10 cho biết cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset).

Phát biểu được đưa ra trong chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ tới Israel kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 vừa qua. Trước đó, ông Trump từng thăm Israel năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 13/10. Tổng thống Trump tuyên bố: “Sau biết bao năm chiến tranh không ngừng và hiểm nguy triền miên, hôm nay bầu trời đã yên bình, súng ống đã im tiếng, còi báo động đã ngừng vang, và Mặt Trời mọc lên trên miền đất thánh, nơi cuối cùng đã có hòa bình — một miền đất và một khu vực mà, nếu Chúa ban phước, sẽ sống trong hòa bình mãi mãi”.

Khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza là “một chiến thắng to lớn cho Israel và thế giới”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Đây không chỉ là sự kết thúc của một cuộc chiến… Đây là bình minh lịch sử của một Trung Đông mới”.

Tổng thống Trump còn đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Đặc phái viên Steve Witkoff trong quá trình đàm phán.

Cùng ngày, lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza - vốn đạt được gần đây giữa Israel và Hamas, đã được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập. Các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lễ ký được tổ chức trong một hội nghị thượng đỉnh được đồng chủ trì bởi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Donald Trump, quy tụ hơn 20 quốc gia cùng các tổ chức khu vực và quốc tế.

Lệnh ngừng bắn Israel-Hamas có hiệu lực từ hôm 10/10, sau hơn 2 năm Israel tiến hành các chiến dịch tấn công đã tàn phá Dải Gaza và gây ra nạn đói.

Phát biểu trước báo giới ngày 13/10 tại Sharm El-Sheikh khi gặp ông al-Sisi, Tổng thống Trump đã ca ngợi người đồng cấp Ai Cập, cho rằng ông al-Sisi đóng vai trò quan trọng trong đàm phán với Hamas.

Phát biểu với báo giới khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Sharm El-Sheikh, Tổng thống Trump nói ông Sisi "đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề Hamas. Thực tế, vị tướng đang ngồi đây có vai trò rất quan trọng vì Hamas tôn trọng đất nước này, và họ tôn trọng giới lãnh đạo Ai Cập. Do đó, ông ấy đóng vai trò rất quan trọng, tôi đánh giá rất cao điều đó".

Ngoài ra, phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Sisi ở Ai Cập, Tổng thống Trump còn cho biết ông "muốn" dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran một khi nước này "sẵn sàng đàm phán".

Ông Trump nói: "Tôi muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi họ sẵn sàng đàm phán. Iran không thể sống sót với các lệnh trừng phạt đó, vì chúng rất khắc nghiệt. Nhưng ở một thời điểm nào đó, họ sẽ nói: 'Chúng tôi muốn được dỡ bỏ các lệnh trừngg phạt. Chúng tôi sẽ kết thúc mọi thứ với hòa bình. Tôi nghĩ Iran sẽ ổn".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.