Tổng thống Trump công bố kế hoạch gặp gỡ thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Sau cuộc điện đàm dài với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Liên bang Nga tại Budapest, Hungary.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết vào ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm dài với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Sau cuộc điện đàm này, nhà lãnh đạo Mỹ đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Liên bang Nga tại Budapest, Hungary.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Năm (16/10), Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra vào một ngày sẽ được ấn định sau khi “các cố vấn cấp cao” của hai nước gặp nhau vào tuần tới.

Theo Tổng thống Trump, phái đoàn Washington tại cuộc gặp ban đầu sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, nhưng địa điểm vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng rằng bằng việc gặp gỡ Tổng thống Putin, hai nhà lãnh đạo có thể đưa cuộc xung đột Ukraine đến hồi kết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cuộc điện đàm “rất hiệu quả”, và bổ sung: “Tôi tin rằng những tiến triển lớn đã đạt được qua cuộc điện đàm ngày hôm nay”.

Tổng thống Trump cũng nói rằng sẽ chia sẻ về cuộc hội đàm với ông Putin tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 17/10 ở Nhà Trắng.

Về phần mình, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 16/10 cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp cao về vấn đề Ukraine vào tuần tới, có thể dẫn tới hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần thứ hai.

Trả lời Fox News, bà Leavitt nói: "Đó là một cuộc điện đàm rất tốt và hiệu quả giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề. Tổng thống Putin đã chúc mừng Tổng thống Trump vì đã đạt được hòa bình ở Trung Đông".

Bà Leavitt cho biết thêm: "Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về cuộc xung đột Nga-Ukraine và đã đồng ý triệu tập cuộc họp cấp cao của các nhóm công tác vào tuần tới để tiếp tục thảo luận những vấn đề quan trọng này, có thể được tiếp nối bằng một cuộc gặp trực tiếp nữa giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin".

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư quốc gia Nga (RDIF) và là đặc phái viên của Tổng thống Putin về hợp tác kinh tế, cũng nhận định cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ là "tích cực và hiệu quả", với việc xác định rõ các bước đi tiếp theo.

Hội nghị thượng đỉnh gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Mỹ diễn ra tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8.

Dù cả hai bên đều gọi cuộc gặp là hiệu quả, nhưng không đạt được đột phá nào.

Vào hôm 15/10, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đã ca ngợi nỗ lực ngoại giao của chính quyền Trump và lưu ý rằng đây là chính phủ phương Tây duy nhất đã nỗ lực để hiểu rõ các nguyên nhân căn bản của cuộc xung đột Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.