Thủ tướng dự khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chiều 18/10, tại Nam Định, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ,Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đến dự và tiến hành nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực, cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả tích cực đó đã tạo cho khu vực nông thôn cả nước một diện mạo mới, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống văn hóa - xã hội phong phú, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, nông thôn từng bước hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nhìn lại chặng đường hơn 9 năm qua, cả nước có 4.665 xã (chiếm 52,4% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 109 đơn vị cấp huyện (chiếm 16,5% số huyện) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 8 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sản xuất nông nghiệp đã có sự tiến bộ vượt bậc và phát triển toàn diện, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất và chất lượng, có nhiều mặt hàng đặc sản. Những thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đã đóng góp vào thành tựu chung của ngành nông nghiệp nói riêng, của đất nước nói chung.

Trong 2 ngày (18 và 19/10/2019), cùng với Hội nghị tổng kết toàn quốc, còn có các sự kiện quan trọng như: Tham quan thực tế xây dựng nông thôn mới ở Nam Định, Thái Bình, Hà Nam; Lễ vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Triển lãm thành tựu 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới, với 2 phân khu: Khu triển lãm trưng bày và thông tin về thành tựu xây dựng nông thôn mới; Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP của 63 tỉnh, thành phố và của một số doanh nghiệp với 80 gian hàng.

Đến tham quan Triển lãm, các đại biểu và nhân dân có dịp tìm hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về thành tựu xây dựng nông thôn mới của cả nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.