Công nhận 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các Quyết định công nhận 4 huyện: Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam), Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), Thái Thụy, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới.

Cụ thể, tại Quyết định 1400/QĐ-TTg, Quyết định 1401/QĐ-TTg, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tại Quyết định 1402/QĐ-TTg, Quyết định 1403/QĐ-TTg, huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Chú thích ảnh
Những tuyến đường liên thôn, liên xã của xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm đã được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: hanam.gov.vn

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Thanh Liêm, Văn Lâm, Thái Thụy, Tiền Hải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) đã huy động đầu tư trên 1.429 tỉ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2018, huyện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới;  tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,56%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm.

Sau gần 9 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đã huy động gần 2,2 nghìn tỉ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 60 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,82%. Huyện có 10/10 xã được UBND tỉnh công nhận nông thôn mới, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện đã đầu tư hơn 3.874 tỉ đồng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 56,69% từ nguồn nhân dân đóng góp và xã hội hóa.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 ước đạt 45,9 triệu đồng/người/năm; đến tháng 8/2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,36%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%. Huyện Thái Thụy phấn đấu đến năm 2020 có từ 2 đến 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã huy động nguồn lực gần 2.250 tỉ đồng để thực hiện các tiêu chí. Kết quả, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí và không còn nợ xây dựng cơ bản.

Trên địa bàn huyện có 120,2 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn; 870,78 km đường trục thôn được cứng hóa (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 ước đạt 45,7 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,75%.

Nguyễn Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.