Thành phố Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1385/QĐ-TTg công nhận thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Thanh Hóa tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Thanh Hóa có 17 xã ven đô tiến hành xây dựng nông thôn mới. Tại thời điểm năm 2012, khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của thành phố Thanh Hóa chỉ đạt 21,8 triệu đồng/người/năm; hệ thống hạ tầng còn nhiều lạc hậu, nhất là các xã mới được sáp nhập từ các huyện Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Quảng Xương.

Vượt qua nhiều khó khăn, có nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, các xã xây dựng nông thôn mới của thành phố Thanh Hóa đã khang trang, thay đổi diện mạo, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Thành phố đã chú trọng phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Dự kiến thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của 17 xã xây dựng nông thôn mới ước đạt 43,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,58%.

Đến nay, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới của thành phố Thanh Hóa hơn 4.000 tỷ đồng; 100% số xã của thành phố Thanh Hóa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.