Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 7 BCĐ các công trình, dự án lĩnh vực đường sắt

Sáng 3/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ; trực tuyến với tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; các Bộ trưởng, lãnh đạo bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2026 kỷ niệm 145 năm hình thành ngành Đường sắt Việt Nam, trong khi Việt Nam gần như chưa xây dựng được thêm các tuyến mới, thậm chí có một số tuyến bị mất đi; đã và đang triển khai một số tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cho rằng, Việt Nam chưa có ngành công nghiệp đường sắt cho nên chưa tự chủ được; đòi hỏi phải đổi mới tư duy để vươn lên tự chủ; phải bảo đảm tính thống nhất hệ thống. Do đó, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm để phát triển hệ thống giao thông đường sắt để phát triển các tuyến đường sắt thống nhất tiêu chuẩn, quy chuẩn, dùng chung.

Chú thích ảnh
Đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai các dự án đường sắt sẽ đạt được 5 mục tiêu: tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩytăng trưởng GDP năm 2026 và những năm tiếp theo đạt 10% trở lên; giúp kéo giảm chi phí logistics, tăng cao sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam; giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị; tiếp tục mở ra không gian mới để phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế…; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp đường sắt…

Chú thích ảnh
Đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc triển khai các dự án đường sắt phải theo hướng “5 hóa” gồm: “số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp”; và “4 không”: “không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm”.

Chú thích ảnh
Đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, yêu cầu các đại biểu rà soát việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo, nhất là về tiến độ, công việc đã đề ra, nhất là khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần tháo gỡ; bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới cần triển khai để thúc đẩy triển khai các dự án: Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; việc nối ray, kết nối đường sắt qua biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc; tiến độ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam; tình hình triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; việc triển khai các tuyến đường sắt Gia Bình - Hạ Long, Lạng Sơn - Hà Nội; việc xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt…

TTXVN tiếp tục thông tin về Phiên họp.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.