Thủ tướng Bulgaria Nikolay Denkov từ chức

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Đông Âu, Thủ tướng Bulgaria Nikolay Denkov ngày 5/3 đã chính thức đệ đơn từ chức. Động thái này diễn ra theo thoả thuận chia sẻ quyền lực giữa 2 khối lớn nhất trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Bulgaria.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Bulgaria Nikolay Denkov phát biểu trước Quốc hội ở Sofia, ngày 6/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thoả thuận đạt được hồi đầu tháng 6/2023, nhà lãnh đạo Nikolay Denkov của khối “Chúng ta tiếp tục thay đổi-Bulgaria Dân chủ” (PP-DB) và bà Mariya Gabriel của khối “Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria” (GERB-UDF) luân phiên đảm đương cương vị Thủ tướng và Phó Thủ tướng trong thời gian 9 tháng. Thủ tướng Denkov cùng nội các được Quốc hội Bulgaria bầu hôm 6/6/2023 nên thời gian chuyển giao sẽ diễn ra vào ngày 6/3 theo thoả thuận.

Phát biểu sau khi đệ đơn từ chức, ông Denkov nêu rõ: “Thỏa thuận luân phiên rất có ý nghĩa nếu chúng ta bám sát chương trình chính phủ và chèo lái Bulgaria theo con đường châu Âu”. Chính trị gia PP-DB cam kết nội các của ông sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, ngay cả khi Quốc hội Bulgaria thất bại trong việc bỏ phiếu thông qua đơn xin từ chức của ông.

GERB-UDF hiện nắm giữ 69 ghế, trong khi PP-DB có 63 ghế tại Quốc hội 240 ghế của Bulgaria.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.