Thu ngân sách nhà nước tăng gần 26%

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm ước đạt 499,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, kết quả thu ngân sách nhà nước như trên chủ yếu nhờ kinh tế năm 2024 tăng trưởng khá, dẫn đến tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Về số thu trên địa bàn, có 37/63 địa phương thực hiện thu nội địa 2 tháng đạt trên 20% dự toán và 48/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Các biện pháp quản lý thuế, thanh tra và kiểm tra đã giúp kiến nghị xử lý tài chính 6,2 nghìn tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm khẩu trừ và giảm lỗ gần 4,7 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đã hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với số tiền miễn giảm 2 tháng đầu năm ước tính khoảng 15,7 nghìn tỷ đồng.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.966.839 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành dự toán, Bộ Tài chính xác định tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu bảo đảm bao quát nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.

Theo đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế và cơ quan hải quan các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách. Đồng thời, tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp của Chính phủ về triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao; triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, ngành Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.