Thu hút khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tới Thanh Hóa

Chiều 16/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến thị trường khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) với sự tham dự của hơn 40 doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) và các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam chuyên đón khách quốc tế.
Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa - Đài Loan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi khẳng định: Thời gian qua, sự liên kết du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa và Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật, thị trường khách du lịch từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam và ngược lại ngày càng được các doanh nghiệp du lịch 2 bên quan tâm khai thác hiệu quả. Việc đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát, đánh giá sản phẩm du lịch, kết nối tour tuyến du lịch tại Thanh Hóa là sự kiện quan trọng, tiếp tục khẳng định mối quan hệ mật thiết, sự liên kết bền chặt giữa du lịch Thanh Hóa và các đối tác Đài Loan (Trung Quốc). Đây cũng là một trong nhiều hoạt động, sự kiện tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo để đẩy mạnh kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trình bày các tour đặc sắc, kết nối các điểm đến tiêu biểu như Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, Vườn quốc gia Bến En, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ... trong hành trình khám phá xứ Thanh.

Chú thích ảnh
Đoàn famtrip Đài Loan tham quan suối cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy). 

Nhiều ý kiến từ phía doanh nghiệp du lịch Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ sự ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa của xứ Thanh, cũng như đưa ra những gợi mở về khả năng hợp tác, chia sẻ nguồn khách, tổ chức các chương trình khảo sát, quảng bá chung và hỗ trợ kỹ thuật số trong truyền thông điểm đến. Một số doanh nghiệp lữ hành cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc xây dựng các gói du lịch kết hợp khám phá di sản, trải nghiệm văn hóa bản địa và nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó trọng tâm là hướng tới các hành trình du lịch xanh, du lịch trải nghiệm đang được thị trường khách Đài Loan (Trung Quốc) ưa chuộng….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi khẳng định: Với thế mạnh đa dạng các sản phẩm du lịch, đặc biệt về loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch MICE, du lịch golf, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái cộng đồng… tỉnh Thanh Hóa, ngành du lịch kỳ vọng sớm được đón các đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) đến Thanh Hóa thời gian tới. Tỉnh cam kết sẵn sàng đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu để đầu tư, kinh doanh, tìm kiếm đối tác, bạn hàng và đưa khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Đoàn famtrip Đài Loan tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân). 

Những năm gần đây Thanh Hóa luôn nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút lượng khách du lịch đông nhất Việt Nam. Riêng đối với khách du lịch quốc tế, du khách chủ yếu đến từ các thị trường châu Á như: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) chiếm từ 28,9-30,8%; Nhật Bản chiếm từ 15,5-16,2%, Hàn Quốc 10,0%, Israel 5,9%...

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.