Thư cảm ơn đóng góp của kiều bào trong công tác chống dịch COVID-19

Ngày 29/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã có thư cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã cùng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở trong nước.
Chú thích ảnh
Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN

Trong thư, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nêu rõ, kể từ khi làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam với sự xuất hiện của biến thể mới, chính quyền và nhân dân ở nhiều địa phương trong cả nước nỗ lực phòng, chống dịch, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Mục tiêu cấp bách đặt ra lúc này nhằm ngăn chặn sự lây lan, kiểm soát dịch bệnh, song song với việc nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong suốt thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, theo dõi và chia sẻ công tác phòng, chống dịch với đồng bào trong nước. Mặc dù đời sống còn bộn bề khó khăn, bà con kiều bào đã có nhiều hình thức ủng hộ công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang…; tích cực gửi vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, tiền mặt, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch và tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch.

Tính từ 5/6/2021 đến nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp cho công tác phòng, chống dịch và Quỹ vaccine phòng COVID-19 hơn 10,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gần 30 tổ chức hội đoàn người Việt ở Pháp, Mỹ, Canada… đã phát động chiến dịch “Chung tay vì Việt Nam” và “10.000 liều vaccine cho Việt Nam” trên khắp thế giới, sớm chuyển về trong nước nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là các y bác sỹ và những người đang ở tuyến đầu, sớm vượt qua đại dịch. Từ tháng 7/2021, VietBay - nhóm người Việt tại Bay Area, San Francisco, Mỹ đã thực hiện chiến dịch gây quỹ, trao tặng gần 10.000 suất quà hỗ trợ người lao động nghèo tại TP Hồ Chí Minh. 

Trước tình cảm, tấm lòng và “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi đồng bào ta ở nước ngoài cũng đang gặp khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước sở tại. Những nghĩa cử cao đẹp của bà con không chỉ trực tiếp đóng góp vào việc đẩy lùi dịch bệnh tại Việt Nam mà còn thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tương thân tương ái và truyền thống đoàn kết vĩ đại của dân tộc ta”.

Chia sẻ với cộng đồng kiều bào về những khó khăn do dịch bệnh gây ra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn là mái nhà chung, là người đồng hành với bà con ở nước ngoài; đồng thời bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục đồng hành, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo trực tuyến để lắng nghe nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm và hiến kế của kiều bào, phục vụ thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.