Dịch COVID-19: Du khách người Na Uy gửi thư cảm ơn điều dưỡng của Bệnh viện Bà Rịa

Ngày 24/3, nhân viên y tế của Bệnh viện Bà Rịa nhận được lá thư tay của một người đàn ông quốc tịch Na Uy. Đây là trường hợp vừa thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Ban bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy (cũ), nằm trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Chú thích ảnh
Điều dưỡng chuẩn bị đồ bảo hộ để kiểm tra tình hình sức khỏe cho người phải cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Lá thư này gửi đến điều dưỡng Chuyên khoa I Đỗ Ngọc Anh, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Bà Rịa - người phụ trách quản lý chính việc kiểm tra theo dõi từ sức khỏe đến sinh hoạt của những người trong khu cách ly tập trung nói trên.

Ông Stian Wiik, quốc tịch Na Uy, đang công tác tại một công ty trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Trước đó ông có về Na Uy và trong thời gian từ 4-8/3, ông đi du lịch sang Pháp cùng một người bạn cùng quốc tịch Na Uy. Đến ngày 11/3, ông nhập cảnh về Việt Nam. Tại Việt Nam, ông nhận được tin người bạn (quốc tịch Na Uy) đi du lịch cùng ông mắc COVID-19. Ngày 14/3, ông được chuyển vào cách ly tập trung tại trụ sở Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ). Ông Stian Wiik đã hoàn thành thời gian cách ly vào ngày 23/3.

Trong lá thư, ông Stian Wiik bày tỏ lòng cám ơn đến đội ngũ điều dưỡng, nhân viên y tế đã chăm sóc ông trong những ngày thực hiện cách ly y tế.

Nội dung bức thư có đoạn như sau: "Kính gửi ông Anh. Tôi muốn cảm ơn Ông về cơ hội cho tôi ở lại phòng cách ly tại Bà Rịa. Tôi vốn không quen thuộc với ngành chăm sóc sức khỏe tại châu Á nên ban đầu tôi đã hơi lo lắng về nơi tôi sẽ được đưa đi cách ly và băn khoăn không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng khi đến đây tôi đã rất hài lòng với căn phòng mà tôi đã được sắp xếp".
 
Đặc biệt, trong thư ông Stian Wiik còn bày tỏ: "Tôi cũng thích sự tĩnh lặng ở đây, nơi đã tạo ra các thói quen riêng của tôi cho việc ăn uống, đọc sách, đi dạo và ngủ nghỉ. Tôi đang cầu Chúa phù hộ rằng Việt Nam sẽ đủ mạnh để virus Corona không ảnh hưởng xấu tới Việt Nam và nó sẽ sớm được đẩy lùi. Thật đáng mừng khi ngành y tế của Việt Nam rất coi trọng vấn đề này. Hy vọng rằng mọi người đều đề phòng. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã trang bị rất tốt để vượt qua điều này. Một lần nữa, cảm ơn ông rất nhiều về việc lưu trú của tôi”.

Theo điều dưỡng Chuyên khoa I Đỗ Ngọc Anh, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Bà Rịa, những ngày đầu thực hiện cách ly tập trung, ông Stian Wiik rất hoang mang, bất an và không muốn hợp tác, đòi về nước vì không tin tưởng vào ngành y tế của tỉnh. Thời gian này, đội ngũ quản lý tại Khu cách ly tập trung của tỉnh đã động viên, trấn an tinh thần, cộng với điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ điều dưỡng đã giúp ông Stian Wiik an tâm ở lại thực hiện cách ly đủ 14 ngày.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.