Thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia về sự hỗ trợ dành cho TP Hồ Chí Minh

Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư cảm ơn Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen về việc Chính phủ và nhân dân Campuchia đã hỗ trợ Chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh ứng phó dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Bà Youk Sambath, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia (trái), trao tượng trưng số hàng của Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh cho ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (phải). Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã dành cho Chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời, đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh cũng như của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh nghĩa cử đó càng quý báu hơn khi Chính phủ và nhân dân Campuchia cũng đang nỗ lực ứng phó với dịch bệnh trong nước, là minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết và truyền thống “tương thân tương ái” cao đẹp mà hai dân tộc luôn dành cho nhau, đặc biệt khi mỗi nước đối mặt với khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự quan tâm của Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Vương quốc Campuchia dành cho cộng đồng người Việt Nam và người gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia trong quá trình triển khai các chính sách ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm và sự phối hợp giữa hai Chính phủ, cùng sự đồng lòng của nhân dân hai nước, Việt Nam và Campuchia sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh, mau chóng phục hồi kinh tế và tiếp tục phát triển bền vững.

Trước đó, ngày 17/7, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo việc Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia hỗ trợ Chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh ứng phó dịch COVID-19. Theo đó, Chính phủ Campuchia tặng 200.000 USD, 1.000.000 khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95 và 100 máy tạo ô xy; Hội Chữ Thập đỏ Campuchia tặng 100.000 USD và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tặng 50.000 USD.

Sáng 19/7, chuyến bay chở số trang thiết bị và vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 nêu trên đã đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã thay mặt Chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp nhận sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Campuchia do bà Youk Sambath, Quốc Vụ khanh Bộ Y tế Campuchia đại diện trao tặng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.