Bàn giao khoản hỗ trợ 85.000 USD giúp người Việt tại Campuchia phòng chống dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 19/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Lễ bàn giao cho các cơ quan đại diện tại Campuchia và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia khoản hỗ trợ trị giá 85.000 USD giúp cộng đồng phòng chống COVID-19. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh (bên trái) bàn giao kinh phí các cơ quan đại diện tại Campuchia và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia.

Buổi lễ do Đại sứ Vũ Quang Minh chủ trì cùng sự tham dự của các Tổng lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk và Battambang; đại diện Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và một số chi nhánh hội. Số kinh phí nói trên trích từ khoản kinh phí 4,05 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phân bổ theo đề nghị của Bộ Ngoại giao. Mục đích phân bổ khoản hỗ trợ lần này để các cơ quan đại diện ngoại giao và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia có nguồn kinh phí hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế và tiền mặt cho đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị giảm sâu thu nhập, không có việc làm, thiếu đói do tác động trực tiếp bởi đại dịch. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh và đại diện cộng đồng người Campuchia gốc Việt bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt, một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Từ trước khi có sự hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đã chủ động và tích cực vận động mọi nguồn lực từ các cơ quan và địa phương, các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho cuộc sống của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia trong những thời điểm khó khăn nhất.

Căn cứ vào tình hình từng khu vực lãnh sự và yêu cầu hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam thông báo tỷ lệ phân bổ khoản kinh phí này gồm: Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia 10.000 USD; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk 10.000 USD; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang 20.000 USD; Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia 45.000 USD.

Chú thích ảnh
Đại diện Hội Chữ thập Đỏ Campuchia (thứ ba, trái) trao quà hỗ trợ gửi Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. 

Cũng trong sáng 19/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng tiếp nhận những món quà hỗ trợ của Hội Chữ thập Đỏ Campuchia, gồm 100.000 USD tặng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam; và của Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam gửi tặng 50.000 USD để góp phần giúp nhân dân Việt Nam chống dịch. Đây là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng, đặc biệt trong thời điểm khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.