Thông xe trở lại tuyến quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê từ 7 giờ ngày 22/12

Tối 21/12, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, sau những ngày nỗ lực khắc phục sạt lở, đến nay, các vị trí sạt lở nghiêm trọng trên đoạn đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa đã đủ điều kiện thông xe kể từ sáng 22/12.
Chú thích ảnh
Km43 +300 Quốc lộ 27C, đoạn đèo Khánh Lê (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã được khắc phục, thông xe 1 làn sáng 19/12. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, để tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông, người dân đi lại, bắt đầu từ 7 giờ ngày 22/12, tuyến quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê sẽ chính thức thông xe trở lại; riêng đoạn sạt lở tại Km43+300 với chiều dài 300m thông xe 1 làn (có lắp đặt hệ thống cảnh báo, rào chắn, cử người trực gác để điều tiết xe qua từng chiếc một).

Do thời tiết khu vực hiện vẫn đang diễn biến thất thường, sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn, khu vực đèo vẫn còn mưa nên để đề phòng nguy cơ tiếp tục sạt lở gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, các phương tiện chỉ được lưu thông từ 7 giờ sáng đến 17 giờ qua đèo Khánh Lê.

"Để đảm bảo giao thông các bước tiếp theo, hiện nay, Khu Quản lý đường bộ III tiếp tục yêu cầu đơn vị đẩy nhanh tiến độ xúc dọn bùn, đất, đá và thực hiện công tác cảnh báo, hướng dẫn, cảnh giới giao thông, giúp phương tiện và người lưu thông an toàn, thuận lợi. Trường hợp có tình huống phát sinh liên quan đến lưu thông, Khu Quản lý đường bộ III sẽ thông báo kịp thời đến các cơ quan có liên quan và người tham gia giao thông", ông Bình thông tin.

Sáng cùng ngày, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng đang thi công khắc phục sạt lở tại vị trí Km43+300 Quốc lộ 27C.

Tại đây, ông Đinh Văn Thiệu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai tại khu vực đèo Khánh Lê, gồm: Văn phòng Quản lý đường bộ III.3; Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa; Công an huyện Khánh Vĩnh; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh.

Trước đó, do ảnh hưởng thiên tai, từ 7 giờ ngày 15/12, trên đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí với khối lượng rất lớn, ách tắc giao thông hoàn toàn.

Ngay sau khi sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan, đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công (theo 2 hướng thi công từ Khánh Hòa lên và từ Lâm Đồng xuống với hơn 30 đầu thiết bị gồm máy đào, máy xúc lật, máy ủi, ô tô vận chuyển, máy khoan đá) xúc dọn đất đá sạt lở.

Đến 2 giờ 30 ngày 19/12 đã đủ điều kiện để thông xe 1 làn theo quy định. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất lợi, các khối đất đá tiếp tục sạt lở nên tiếp tục gây gián đoạn giao thông.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.