TP Hồ Chí Minh: Thông xe cầu hơn 500 tỷ đồng nối Quận 7 và huyện Nhà Bè

Sáng 28/11, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) phối hợp với Sở GTVT, UBND Quận 7 và UBND huyện Nhà Bè tổ chức thông xe cầu Rạch Đỉa nối Quận 7 và huyện Nhà Bè.

Theo Ban Giao thông, dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Đỉa có tổng mức đầu tư 512 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp 146 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư là 290 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các Sở, ban ngành cắt băng khánh thành cầu Rạch Đỉa nối Quận 7 với huyện Nhà Bè.
Chú thích ảnh
Người dân lưu thông qua cầu Rạch Đỉa sau khi được thông xe.

Dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa nhằm thay thế cầu hiện hữu đã xuống cấp, không đáp ứng tải trọng khai thác, góp phần cải thiện tình hình giao thông khu vực, giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam thành phố.

Được khởi công từ tháng 7/2023, với tổng mức đầu tư 512 tỷ đồng, cầu Rạch Đỉa dài 318m, rộng từ 9 - 10,5m, kết hợp với đường dẫn đầu cầu có tổng chiều dài 285m, trong đó phía Quận 7 dài 118m và phía Nhà Bè dài 167m. Công trình còn xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông phù hợp với quy mô tuyến đường.

Chú thích ảnh
Lối đi bộ trên cầu cho người dân.
Chú thích ảnh
Cầu thang bộ lên xuống bên hông cầu Rạch Đỉa.

Sau hơn 1 năm thi công, công trình cầu Rạch Đỉa mới đã hoàn thành, được Sở Giao thông vận tải kiểm tra, chấp thuận thông xe, đưa vào khai thác phục vụ người dân thành phố, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến.

Chú thích ảnh
Cầu Rạch Đỉa nối Quận 7 với huyện Nhà Bè góp phần cải thiện tình hình giao thông khu vực.
Chú thích ảnh
Cầu Rạch Đỉa dài 318m, rộng từ 9 - 10,5m.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết việc thông xe, đưa công trình cầu Rạch Đỉa vào phục vụ người dân cùng với việc thông xe cầu Long Kiểng vào tháng 9/2023 vừa qua và phấn đấu khởi công dự án xây dựng cầu Rạch Tôm vào tháng 4/2025 cũng như khởi công dự án xây dựng cầu Rạch Dơi vào tháng 12/2025 sẽ góp phần biến mục tiêu thay thế 4 cầu yếu trên tuyến đường Lê Văn Lương và tăng cường kết nối giao thông với tỉnh Long An sớm trở thành hiện thực.

"Việc thông xe công trình xây dựng cầu Rạch Đỉa hôm nay cũng sẽ mở đầu cho 60 ngày đêm cao điểm của ngành giao thông thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân thành phố trước Tết Nguyên đán 2025 khoảng 12 gói thầu, dự án gồm các công trình: Đường Tân Kỳ Tân Quý; cầu Phước Long; Hầm HC1 thuộc dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; một nhánh cầu Tăng Long; đường Dương Quảng Hàm; đường Hoàng Hoa Thám; đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; cầu Tân Kỳ Tân Quý; cầu Bà Hom; cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố 2 của nút giao An Phú; đường song hành Quốc lộ 50, đường Lương Định Của (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến nút giao Trần Não)…", ông Phúc cho biết thêm.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.