Thông xe kỹ thuật cầu Hòa Bình 2

Sáng 1/10, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Hòa Bình 2.

Với việc hoàn thành cầu Hòa Bình 2 sẽ giúp giảm áp lực cho cầu Hòa Bình 1 đã có tuổi đời hơn 20 năm, đang quá tải và thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm; công trình cầu Hòa Bình 2 mở ra không gian rộng lớn cho việc phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ của thành phố Hòa Bình.

Chú thích ảnh
Cầu Hòa Bình 2 nối hai bờ sông Đà, một bên là phường Thịnh Lang và bên kia là phường Đồng Tiến. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Công trình có chiều dài khoảng 780 m; trong đó, phần cầu dài 499,25 m, phần cầu chính dài 270 m; chiều rộng cầu thay đổi từ B = 21,5 m (trên nhịp dẫn) đến B = 24 m (trên nhịp chính), để bố trí trụ tháp căng dây văng. Thiết kế kiến trúc tháp và chiều sáng với 2 trụ tháp kiến trúc tại các trục chính cao 19 m, bảo đảm yêu cầu mỹ thuật. Công trình nối 2 bờ sông Đà (khu vực phường Đồng Tiến nối với phường Thịnh Lang).

Dự án cầu Hòa Bình 2, được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 với tổng mức đầu tư hơn 590,8 tỷ đồng, khởi công vào cuối năm 2019.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình - ông Bùi Đức Hậu cho biết, trong suốt quá trình thi công, hệ thống kiểm soát chất lượng của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và của nhà thầu đã vận hành theo đúng quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho dự án với yêu cầu cao nhất về chất lượng.

Cùng với cầu Hòa Bình 1 và cầu Hòa Bình 3, cầu Hòa Bình 2 hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần quan trọng trong sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Hòa Bình trong thời gian tới.

Thanh Hải  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.