Thông tin về giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng

Ngày 5/3, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức họp báo để thông tin về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết yêu cầu, kiến nghị của người dân trước khi tổ chức cưỡng chế thu hồi để phục vụ Dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, Dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới; chỉnh trang đô thị. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần tạo cảnh quan, phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội địa phương, hướng đến mục tiêu đưa thị trấn Châu Ổ trở thành đô thị loại 4.

Dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng được UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý về chủ trương đầu tư tại Quyết định số 447/ QĐ- UBND ngày 16/3/2017, có tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng, được thực hiện từ tháng 8/2017 với tổng diện tích đất thu hồi là 39,8 ha. Dự án thuộc danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất của huyện Bình Sơn, đồng thời cũng thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013.

Đến nay, UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt 10 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích đất thu hồi là 39 ha, đạt gần 100% diện tích đất nông nghiệp của toàn dự án. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là 63,78 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ thu hồi đất tại 10 phương án là 754 hồ sơ. Huyện đã chi trả được 604 hồ sơ với số tiền gần 48 tỷ đồng; đã bàn giao hơn 31 ha đất cho Chủ đầu tư dự án (Liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng thương mại Phú Đại Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501).

Theo lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, đến thời điểm hiện tại, phần lớn các hộ dân trong vùng dự án đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng; còn 95 hộ có yêu cầu, khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ ngoài quy định, chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương xã Bình Trung đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức vận động, thuyết phục các hộ dân song họ vẫn không chịu nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục hồ sơ thu hồi đất, bồi thường để thực hiện trình tự cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 - Luật Đất đai năm 2013.

Lê Ngọc Phước (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.