Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trên Quốc lộ 25 qua Phú Yên trước ngày 31/3

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ chỉ đạo các đơn vị phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa trước ngày 31/3/2021. Hiện dự án này đang gặp nhiều vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng và có nguy cơ chậm tiến độ.
Chú thích ảnh
Các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 qua địa bàn xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên. 

Theo đó, ông Lê Tấn Hổ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa chủ động phối hợp và tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Huyện Phú Hòa đẩy nhanh thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các đoạn từ xã lộ 22 đến chợ An Đông, đoạn từ km12+800 đến km13+200; hỗ trợ di dời các hộ dân vào khu tái định cư theo đúng phương án đề ra.

Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 qua tỉnh Phú Yên và Gia Lai có tổng vốn đầu tư hơn 730 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều dài đoạn tuyến cần cải tạo nâng cấp tại Phú Yên là 8,4km đi qua huyện Sơn Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa. Dự án hoàn thành từng bước hoàn thiện và đồng bộ với các đoạn tuyến trên tuyến, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, đến nay tiến độ hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng tại huyện Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa mới đạt khoảng 58%. Hiện tại thành phố Tuy Hòa còn 2 hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng; riêng huyện Phú Hòa mới chỉ bàn giao mặt bằng các đoạn không qua khu dân cư khoảng 2,6/4,8km.

Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án được Bộ Giao thông Vận tải giao phải hoàn thành trước ngày 30/06/2021.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.