Ông Đỗ Thắng Hải khẳng định:

Thông tin phản ánh Bộ Công Thương bổ nhiệm cán bộ sai quy trình là thiếu chính xác

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định: “Thông tin phóng viên phản ánh việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng giám đốc (TGĐ) Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chưa đủ tiêu chuẩn là chưa chính xác, hiện chưa có việc bỏ phiếu xét bầu nhân sự giữ chức danh TGĐ của Vinataba”.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, nguyên TGĐ Tổng công ty Dịch vụ nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) làm TGĐ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), cũng như việc ông Nam chỉ được 3/34 phiếu tín nhiệm... không phải thông tin chính xác.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải trả lời phóng viên báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

"Sabeco đã được cổ phần hóa thành công dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mang lại 110.000 tỷ đồng cho ngân sách, tương đương với 4,8 tỷ đô la Mỹ. Sau khi thoái vốn, quyền điều hành với phần vốn chi phối là của doanh nghiệp Thái Lan. Vì vậy, Chủ tịch HĐQT, cũng như TGĐ sẽ không đảm nhiệm chức danh như đã đảm nhiệm trước đó tại Sabeco. Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã bàn và có tính đến quy hoạch những công việc tiếp theo cho các nhân sự này", ông Đỗ Thắng Hải thông tin..  

Tại thời điểm đó, ông Nguyễn Thành Nam được Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương xem xét giới thiệu chức danh TGĐ của Vinataba, nhưng khi đó doanh nghiệp này đã có TGĐ rồi. Sau khi có Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thì chức năng chủ sở hữu tại một số tập đoàn, tổng công ty lớn (19 tập đoàn, tổng công ty), trong đó có Vinataba, thuộc thẩm quyền và trực tiếp quản lý của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

*Trả lời câu hỏi về vấn đề xe biển xanh vào đón người nhà ở sân bay, Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đã giao cho Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị rà soát kiểm tra thông tin các cá nhân liên quan đúng theo quy định hiện hành, có xét tới yếu tố quá trình công tác, rút ra bài học trong thực thi nhiệm vụ. Bộ Công Thương cũng đã lập hội đồng kỷ luật gồm đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Đảng uỷ, Công đoàn xem xét kỹ đưa ra mức kỷ luật với nhân viên lễ tân, Trưởng phòng Lễ tân và lãnh đạo Văn phòng Bộ, với hai mức kỷ luật là khiển trách và kiểm điểm rút kinh nghiệm.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.